Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Không có việc xuất khẩu quặng và khoáng sản dưới dạng thô

Kinhtedothi - Trong văn bản gửi Bộ Công Thương báo cáo các vấn đề báo chí đưa tin về việc “Việt Nam bán quặng và khoáng sản cho Trung Quốc với giá rẻ”, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) khẳng định, các loại quặng và khoáng sản do Tập đoàn quản lý, khai thác đều được chế biến thành sản phẩm hàng hoá cuối cùng (kim loại) để bán ra thị trường và TKV không xuất khẩu quặng và khoáng sản dưới dạng thô.
 Ảnh minh họa
Trước đó, một số cơ quan báo chí dẫn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2018, lượng quặng và các loại khoáng sản xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,5 triệu tấn, giá trị xuất khẩu đạt trên 65,5 triệu USD. Bình quân, giá quặng xuất khẩu đạt 988.000 đồng/tấn. Riêng thị trường Trung Quốc, lượng quặng và khoáng sản Việt Nam xuất sang chiếm 80% tổng lượng xuất khẩu, đạt gần 1,2 triệu tấn, kim ngạch hơn 29 triệu USD, tương ứng với giá xuất khẩu trung bình chỉ đạt 560.000 đồng/tấn. Giá trị xuất khẩu quặng và khoáng sản của Việt Nam sang Trung Quốc rẻ hơn rất nhiều so với giá xuất khẩu quặng sang các thị trường khác.
Trước thông tin này, lãnh đạo Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị liên quan trong Bộ, trong đó có TKV báo cáo về các vấn đề liên quan nói trên. Trong văn bản số 2586/TKV-VTM+KSM do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Phó Tổng Giám đốc TKV Nguyễn Anh Tuấn ký gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn TKV cho biết, TKV được giao nhiệm vụ quản lý mỏ và khai thác các loại quặng, khoáng sản bao gồm: Quặng đồng, kẽm, thiếc, bauxit, sắt, cromit… Các mỏ khoáng sản của TKV đều được quản lý chặt, đảm bảo an ninh ranh giới mỏ, không để mất quặng.

Các loại quặng và khoáng sản nêu trên đều được TKV chế biến thành sản phẩm hàng hoá cuối cùng (kim loại) thành phẩm, như: đồng, kẽm, thiếc, alumia, hidroxit nhôm, ferro chrome… để bán ra thị trường và TKV không xuất khẩu quặng và khoáng sản dưới dạng thô.

Cũng trong văn bản này, TKV đã báo cáo số liệu về khối lượng và giá bình quân xuất khẩu alumina sang Trung Quốc từ năm 2013 đến nay là. Cụ thể, năm 2013, xuất khẩu 158.685 tấn, giá bình quân là 267,95 USD/tấn; năm 2014, 2015, 2016, 2017 các con số tương ứng là: 489.355/326,51; 459.222/307,77; 312.849/247,13; 539.433/326,77 và dự kiến trong 5 tháng đầu năm nay, TKV xuất khẩu 22.527 tấn alumina sang Trung Quốc với giá bình quân đạt 359 USD/tấn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ