Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Không còn là “té nước theo mưa”

KTĐT - Ngay khi giá xăng dầu tăng thêm từ 2.000 đ/lít vào tối 29/3 nhiều vị quan chức quản lý giá đã hô hào cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường đề phòng tình trạng tăng giá theo kiểu "té nước theo mưa".

KTĐT - Ngay khi giá xăng dầu tăng thêm từ 2.000 đ/lít vào tối 29/3 nhiều vị quan chức quản lý giá đã hô hào cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường đề phòng tình trạng tăng giá theo kiểu "té nước theo mưa".


Quả thực chỉ 3 ngày sau giá thị trường đồng loạt tăng. Sát sườn nhất với người dân là giá thực phẩm tại các chợ đều tăng từ 10% đến 15%. Giá tăng đồng loạt khiến người nội trợ gặp khó khăn khi chọn thực phẩm cho bữa ăn đạm bạc thời lạm phát. Ai cũng bấm bụng vì lý do tăng giá được người bán lý giải: Xăng tăng như thế thì chi phí vận chuyển cao nên làm giá thực phẩm tăng thôi. Liệu đây có phải chuyện "té nước theo mưa" của bà con buôn bán như các quan chức quản lý thường cảnh báo mỗi khi xăng, điện hay tỷ giá của các công ty nhà nước tăng?


Lần này, chuyện tăng giá không còn là chuyện của mấy bà tiểu thương nữa mà hàng loạt công ty, doanh nghiệp cũng tăng ngay. Đó là chưa kể thép, xi măng và nhiều mặt hàng khác. Phía dịch vụ cũng tăng giá không kém. Taxi đồng loạt tăng giá cước từ 1.000 - 1.200 đ/km. Các hãng vận tải cũng thông báo sẽ tăng giá vé từ 10 - 20%. Các bác lái xe ôm cũng "lịch sự xin thêm" 5.000 đ cho một cua vì lý do: Xăng tăng giá!


Có thể nói cho tới nay, việc tăng giá là chuyện ai cũng than nhưng ai cũng thấy phải thôi. Nếu giá xăng tăng là chuyện không thể đừng thì việc tăng giá vận chuyển, tăng giá hàng hóa cũng là chuyện không thể không. Cho nên có thể nói một mặt bằng giá mới đã hình thành. Nếu tăng giá chỉ có ở một vài chợ, ở một vài điểm thì dễ thấy đó là "té nước theo mưa" còn nay tăng ở tất cả các chợ, siêu thị và ở hàng trăm mặt hàng thì đừng nghĩ rằng đó là "té nước theo mưa". Có thể nói ngay rằng, một mặt bằng giá mới đã hình thành và đang hoàn chỉnh.


Nhiều bà con bán hàng ở chợ nói rằng: "Chúng tôi có muốn tăng giá đâu vì người bán ở chợ sống bằng khách quen, tăng bừa là mất khách ngay". Có vị bức xúc: "Cứ tăng giá là người ta nói chúng tôi "té nước theo mưa". Thử hỏi giá thức ăn chăn nuôi một năm tăng 22 lần, giá sữa tăng 20% dù không được phép như các báo đưa tin, có công ty nào bị xử lý, bị phạt vì "té nước theo mưa" đâu? Hay họ tăng giá là không thể không tăng là có lý do chính đáng?".


Quả thật cho đến nay dường như kiểm tra kiểm soát nhiều, phát hiện cũng không ít trường hợp tăng giá (như sữa nhập chẳng hạn) nhưng cũng chưa thấy có trường hợp nào bị xử phạt thật. Thế nên một mặt bằng giá mới đã hình thành.


Chỉ mong sao mặt bằng này sẽ ổn định trong thời gian dài, chứ đừng để khi điều chỉnh lương tới đây hay khi giá xăng sẽ được điều chỉnh nhanh hơn lại hình thành mặt bằng giá mới, cao hơn.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

04 Feb, 04:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

04 Feb, 02:53 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với đồng bào các tôn giáo trên địa bàn.

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

04 Feb, 10:42 AM

Kinhtedothi - Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10-11%, GRDP bình quân đầu người tăng trên 12%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 20% so với năm 2025… để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

03 Feb, 09:15 PM

Kinhtedothi - Tối 3/2/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng đất nước và chào đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc năm 2026 và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

TRỰC TIẾP: Tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm Vàng lần thứ X

TRỰC TIẾP: Tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm Vàng lần thứ X

03 Feb, 08:05 PM

Kinhtedothi - Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ