Không để dự án nuôi heo lớn nhất Đà Nẵng trở thành điểm nóng về môi trường
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đánh giá cao quy mô đầu tư của các dự án trang trại nuôi heo tại xã Quế Phước nhưng phải đặc biệt thận trọng về công tác môi trường, đảm bảo đúng quy định.
Sáng 15/8, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng dẫn đầu đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế Dự án trang trại nuôi heo Quế Lâm 3 và Quế Lâm 4 tại xã Quế Phước. Dự án nhằm xây dựng trang trại nuôi heo nái với quy mô 5.000 con; cung cấp heo giống cho người dân trong tỉnh và cả nước, góp phần phát triển nền nông nghiệp hiện đại.

Đoàn công tác của UBND TP Đà Nẵng kiểm tra dự án nuôi heo tại xã Quế Phước.
Dự án trang trại sẽ ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn sinh học và thân thiện môi trường; tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
Theo báo cáo, hai dự án có tổng diện tích 50,02ha với quy mô chăn nuôi 5.000 heo nái/dự án, sản lượng bình quân 135.000 con giống/năm/dự án; tổng vốn đầu tư là 470 tỷ đồng/dự án.
Công trình dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 12/2026 với hạ tầng bao gồm chuồng trại, nhà điều hành, khu ở công nhân, khu xử lý nước thải, kho bãi, sân thể thao, cây xanh…

Dự án có quy mô lớn nhất TP Đà Nẵng trong lĩnh vực chăn nuôi heo nên đòi hỏi thủ tục chặt chẽ.
Chủ đầu tư cam kết tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh; doanh nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo quá trình triển khai, vận hành; ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương và hỗ trợ đào tạo nghề chăn nuôi…
Sau khi đi khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đánh giá cao về quy mô chăn nuôi heo lớn nhất thành phố nên chủ trương ủng hộ theo mô hình công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học. Vì vậy, doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm về đánh giá tác động môi trường, làm chặt chẽ và hết sức thận trọng. Phó Chủ tịch UBND TP giao sở, ngành có chuyên môn kiểm tra thật chặt chẽ, trực tiếp thẩm định giám sát và phê duyệt đánh giá tác động môi trường.
Ông Trần Nam Hưng yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương lập quy hoạch chi tiết 1/500, trong đó sở, ngành chuyên môn hỗ trợ lập quy hoạch; phối hợp với sở, ngành, địa phương thực hiện thủ tục đất đai song song.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao dự án nhưng lưu ý không để trở thành gánh nặng về môi trường.
Đối với nhiệm vụ cần làm ngay, ông Trần Nam Hưng cho rằng dự án cần sớm đền bù, giải phóng mặt bằng. Trong đó doanh nghiệp cần thuê đơn vị thực hiện giải thửa đất đai. UBND xã cũng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ kể trên cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố. Đây là nhiệm vụ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án.
Đối với trách nhiệm của doanh nghiệp, trong tháng 8 phải khẩn trương nộp tiền ký quỹ để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Đà Nẵng: kiểm tra tiến độ dự án công viên sau phản ánh của Báo Kinh tế & Đô thị
Kinhtedothi - Sau phản ánh của Báo Kinh tế & Đô thị, Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (TP Đà Nẵng) đã đi kiểm tra, yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp đường Hồ Xuân Hương và cải tạo hồ sen thuộc địa bàn phường Điện Bàn.

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ cải tạo Quốc lộ 14E
Kinhtedothi - Kiểm tra đoạn cầu vượt đường sắt thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành thủ tục hồ sơ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trước ngày 15/9.

Đà Nẵng: khẩn trương mở rộng, nâng cấp các tuyến đường trước mùa mưa
Kinhtedothi - Nhiều tuyến đường vùng ven Đà Nẵng hiện không đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và phương tiện liên vùng nên cần được sửa chữa, nâng cấp và mở rộng.