Không để gia súc, gia cầm “sốc nhiệt” vì nắng nóng
Kinhtedothi - Hai ngày qua, nắng nóng gay gắt bao trùm các địa phương trên địa bàn Hà Nội. Các hộ chăn nuôi phải chủ động các biện pháp phòng, chống để tránh việc đàn gia súc, gia cầm bị “sốc nhiệt”.
Chủ động phòng, chống
Ông Nguyễn Văn Khánh ở xã Phúc Thịnh (TP Hà Nội) đang chăn nuôi 400 lợn lái và hơn 1.000 lợn thịt. Từ nhiều năm trước, gia đình ông đã chủ động đầu tư bài bản hệ thống chống nóng, làm mát để bảo vệ đàn vật nuôi.
Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng với nền nhiệt trên 40 độ C mấy ngày nay vẫn ảnh hưởng đến sản xuất của gia đình ông Khánh. Chủ yếu là bởi chi phí sản xuất tăng cao từ nước điện giải, vitamin. Đặc biệt, tiền điện của trang trại cũng tăng nhiều trong ít ngày qua do hệ thống quạt làm mát, phun sương chạy tối đa công suất.

Nông dân Hà Nội tưới nước làm mát cho đàn lợn.
Các nông hộ chăn nuôi trâu, bò cũng chủ động thay đổi để thích ứng với năng nóng. Bà Trần Thị Thục, ở xã Mê Linh (TP Hà Nội) cho biết, hiện đang nuôi hàng chục bò thịt. Thông thường, vợ chồng bà sẽ chăn thả bò ngoài đồng ngày 2 buổi sáng và chiều.
Dù vậy trong hai ngày qua, với nền nhiệt độ cao, gia đình bà Thục được cán bộ thú y cơ sở khuyến cáo là không chăn thả gia súc bên ngoài. Do đó, bà nhốt đàn trâu, bò trong chuồng trại, cho ăn thức ăn dự trữ và bổ sung chất điện giải qua nước uống.
Thực tế những năm qua, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm của đại bộ phận người nông dân Hà Nội đã được nâng cao đáng kể thông qua hoạt động khuyến nông, tập huấn kỹ thuật của ngành nông nghiệp. Do đó, trên địa bàn Hà Nội gần như không ghi nhận thiệt hại về vật nuôi do nắng nóng.
Khuyến cáo cho nông dân
Số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, trên địa bàn TP hiện có 94 trang trại quy mô lớn; 1.735 trang trại quy mô vừa; 4.907 trang trại quy mô nhỏ; 4.907 trang trại quy mô nhỏ. Hầu hết các trang trại đều đầu tư trang thiết bị phòng, chống nắng nóng tương đối hiệu quả.
Theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thuỷ sản và Thú y Hà Nội Nguyễn Đình Đảng, tình trạng nắng nóng có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đàn gia súc, gia cầm. Dịch bệnh dễ xảy ra hơn do vật nuôi mệt mỏi, căng thẳng. Đặc biệt, tình trạng “sốc nhiệt” rất dễ xảy ra khiến gia súc, gia cầm bị mắc các bệnh truyền nhiễm.
Ông Nguyễn Đình Đảng cho biết, hiện nay nông dân Hà Nội vẫn chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hai cách chủ yếu. Thứ nhất là chăn thả tự nhiên trên đồng bãi. Thứ hai là nuôi nhốt trong các chuồng trại. Trong đó, số lượng đàn gia súc, gia cầm nuôi nhốt chiếm tỷ lệ lớn hơn.
“Đối với vật nuôi chăn thả, nông dân nên chú ý về giờ giấc, tránh đưa trâu, bò ra chăn thả vào thời gian nắng nóng gay gắt trong ngày. Thay vào đó nên chọn buổi sáng sớm và chiều tối, khi nhiệt độ thấp để chăn thả. Bên cạnh đó, cần cung cấp đủ nước uống thường xuyên cho vật nuôi…” - ông Nguyễn Đình Đảng khuyến cáo.
Đối với nuôi nhốt, đại diện Chi cục Chăn nuôi, Thuỷ sản và Thú y Hà Nội lưu ý người nông dân cần chú ý đến mật độ chuồng nuôi, tránh để quá đông sẽ gây bức bí, ngột ngạt và stress cho đàn gia súc, gia cầm. Ngoài thức ăn thô, cần cung cấp thêm thực phẩm xanh cho vật nuôi. Đặc biệt, cần chủ động nguồn điện dự phòng để phòng trường hợp mất điện khi có sự cố.
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cũng đánh giá, hiện nay, người nông dân đã rất chủ động trong việc thực hiện các biện pháp chống nắng nóng. Nhiều năm qua, trên địa bàn Hà Nội không xảy ra trường hợp vật nuôi bị chết do nắng nóng.
“Dù chưa xảy ra thiệt hại do nắng nóng, tuy nhiên, tinh thần chung của ngành nông nghiệp Hà Nội là tuyệt đối không chủ quan. Đối với những đợt nắng nóng kéo dài, chúng tôi đều có văn bản hướng dẫn, khuyến cáo người chăn nuôi các biện pháp chủ động phòng chống…” - ông Nguyễn Đình Đảng thông tin thêm.
Trích dẫn
Số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, tổng đàn trâu trên địa bàn TP hiện có 28.800 con; đàn bò 111.300 con; đàn lợn 1,3 triệu con; đàn gia cầm 36 triệu con.
Hà Nội: người dân oằn mình dưới nắng nóng như đổ lửa
Kinhtedothi - Hà Nội bước vào đợt nắng nóng diện rộng nhiệt độ trên 40 độ C, có thời điểm vượt ngưỡng 50 độ C. Dưới nắng nóng như đổ lửa, người lao động oằn mình mưu sinh.

Xử lý chất thải chăn nuôi: việc cần kíp để bảo vệ môi trường
Kinhtedothi - Chất thải chăn nuôi vẫn là một vấn đề môi trường nan giải, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn. Việc xả thải không qua xử lý không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, đất và không khí, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Dầu ăn chăn nuôi dùng cho người: nguy hại khôn lường
Kinhtedothi - Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ việc liên quan đến dầu ăn giả, dầu ăn không bảo đảm chất lượng, dầu ăn chăn nuôi chế biến cho người bị phát hiện trên phạm vi cả nước, gây lo ngại lớn trong dư luận.