Không để phương tiện quay đầu nơi có biển cấm trên đường Hoàng Minh Giám

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/1/2021, báo Kinh tế & Đô thị có đăng bài "Thêm biển cấm, vi phạm vẫn tái diễn", phản ánh tình trạng hàng loạt phương tiện ngang nhiên rẽ trái, quay đầu tại cuối cầu vượt Hoàng Minh Giám (quận Cầu Giấy) hướng đi Lê Văn Lương, bất chấp biển cấm gây mất trật tự, an toàn giao thông nghiêm trọng. Ngay sau phản ánh, Công an quận Cầu Giấy đã có phản hồi tới Báo.

 Phương tiện ngang nhiên rẽ trái, quay đầu tại cuối cầu vượt Hoàng Minh Giám. Ảnh: Thế Hà
Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết, cuối cầu vượt Hoàng Minh Giám hướng đi Lê Văn Lương có nút giao Hoàng Ngân - Hoàng Minh Giám. Nút giao trên nằm gần cổng trường Hà Nội - Amsterdam.
Ngay sau phản ánh của báo Kinh tế & Đô thị, Công an quận đã tiếp tục chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông - trật tự, Công an phường Trung Hòa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 6 và Đội Thanh tra giao thông vận tải quận tổ chức tuần tra nhắc nhở, xử lý các phương tiện vi phạm, yêu cầu chủ phương tiện vi phạm không tái phạm; yêu cầu Công an phường Trung Hòa tiếp tục cắm chốt vào giờ cao điểm để phân luồng đảm bảo giao thông, kiên quyết không cho các phương tiện đi vào khu vực có biển cấm.
Đồng thời, Công an quận Cầu Giấy đã đề xuất Công an TP Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP tăng cường tuần tra và duy trì xử lý, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm tại khu vực này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần