Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Không khí giao dịch ảm đạm tiếp tục bao trùm lên hai sàn

KTĐT - Kết thúc phiên, VN-Index giảm 0,48 điểm (-0,13%) và xuống mức 379,14,86 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 21,2 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 326,68 tỷ đồng.
Không khí giao dịch ảm đạm tiếp tục bao trùm lên hai sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt Việt Nam trong phiên giao dịch đầu tuần (21/11). Đóng cửa phiên, chỉ số VN-Index giảm gần 0,5 điểm, còn HNX-Index cũng lùi xuống còn 61,68 điểm.

Bên sàn HoSE, được sự hỗ trợ của một số mã chủ chốt nên VN-Index trong đợt 1 tăng nhẹ 0,78 điểm, tương ứng 0,21% lên 380,4 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 718,610 đơn vị, tương ứng giá trị 9,48 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đợt giao dịch khớp lệnh liên tục đã chứng kiến một đợt xả hàng của nhà đầu tư. Việc đẩy mạnh bán ra trong khi dòng tiền lại nhanh chóng sụt giảm đánh dấu một đợt điều chỉnh mới.

Một mình VNM tăng kịch trần cũng không đủ sức giữ cho VN-Index thoát khỏi ngày giảm điểm.

Cả ba trụ cột chính trượt giảm mạnh khiến VN-Index mất hoàn toàn lực đỡ; trong đó mã BVH giảm hết biên độ, còn VIC và MSN giảm lần lượt từ 1.000 đồng/cổ phiếu đến 4.000 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu blue-chip cũng có một phiên giao dịch không thành công, chỉ một số mã ít ỏi giữ được đà tăng nhẹ đến cuối phiên như SJC tăng 500 đồng/cổ phiếu, STB tăng 600 đồng/cổ phiếu, EIB tăng 100 đồng/cổ phiếu Còn lại các mã khác như CTG, HAG, HPG, PNJ, PVD, VCB... sắc đỏ vẫn là gam màu chủ đạo.

Kết thúc phiên, VN-Index giảm 0,48 điểm (-0,13%) và xuống mức 379,14,86 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 21,2 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 326,68 tỷ đồng.

Toàn sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 81 mã tăng giá, 147 mã giảm giá và 46 mã đi ngang.

Dẫn đầu về giao dịch là mã STB với trên 2,3 triệu đơn vị, ở mức giá 15.400 đồng/cổ phiếu, tăng 600 đồng/cổ phiếu. Tiếp đến là mã MBB cũng đạt trên 1,2 triệu đơn vị ở mức giá 12.400 đồng/cổ phiếu, tăng 400 đồng/cổ phiếu.

Tại sàn Hà Nội, lệnh mua giá thấp và lệnh bán giá cao cũng làm cho giao dịch trở nên bế tắc. Với 58 mã tăng giá và 157 mã giảm giá, chỉ số HNX-Index đóng cửa ngày giao dịch giảm thêm 0,57 điểm (-0,95%) và xuống mức 61,68 điểm.

Khối lượng giao dịch toàn sàn Hà Nội chỉ đạt trên 16 triệu đơn vị, tương ứng 144,15 tỷ đồng. Đáng chú ý là mã VND giao dịch khớp lệnh đạt trên 1,8 triệu đơn vị và KLS là 1,34 triệu đơn vị.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay mua vào 181.100 đơn vị trên sàn Hà Nội, tương ứng 2,43 tỷ đồng, tập trung vào hai mã là NTP với 56.500 đơn vị và WSS là 30.000 đơn vị; trong khi bán ra 492.300 đơn vị, tương ứng 4,98 tỷ đồng.

Chỉ số UpCoM-Index lúc 11 giờ 15 phút đang tăng nhẹ 0,31 điểm (+1,08%) và lên mức 29,07 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 75.200 nghìn đơn vị, tương ứng gần 0,6 tỷ đồng.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cổ phiếu Vinhomes bật tăng mạnh cuối phiên

Cổ phiếu Vinhomes bật tăng mạnh cuối phiên

10 Jun, 05:56 PM

Kinhtedothi - Kết phiên, VHM tăng 2,7% lên 72.600 đồng/cổ phiếu, thanh khoản đạt 670,44 tỷ đồng – đứng thứ 3 toàn sàn HOSE. Đà tăng mạnh của VHM đóng góp gần 1,824 điểm cho VN-Index, trở thành cổ phiếu tác động tích cực nhất trong phiên.

Mùa Hè rực lửa: Đầu tư chứng khoán nên bắt đáy hay giữ tiền?

Mùa Hè rực lửa: Đầu tư chứng khoán nên bắt đáy hay giữ tiền?

10 Jun, 01:41 PM

Kinhtedothi- Sau tháng 5 rực rỡ, thị trường chứng khoán Việt Nam đánh dấu đợt phục hồi mạnh mẽ nhất kể từ giữa năm 2023, nhà đầu tư bước vào tháng 6 với tâm thế thận trọng, dè chừng. Tín hiệu phân hóa theo đó ngày càng rõ rệt. Câu hỏi đặt ra, cơ hội nào vẫn còn lại giữa mùa chốt lời?

Tìm vốn cho doanh nghiệp tư nhân

Tìm vốn cho doanh nghiệp tư nhân

10 Jun, 09:12 AM

Kinhtedothi- Để thúc đẩy kinh tế tư nhân (KTTN), nguồn vốn đóng vai trò then chốt trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ