Không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Nội mưa và lạnh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, sáng sớm nay (6/11), một đợt không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ mưa có rải rác, đêm và sáng trời lạnh khoảng 19-21 độ C, trưa chiều khoảng 24-26 độ C.
Không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Nội mưa và lạnh - Ảnh 1
Ngoài ra, không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ ngày 6/11, các tỉnh Bắc bộ sẽ có mưa diện rộng, riêng Tây Bắc bộ, các tỉnh vùng núi và trung du phía Đông Bắc bộ có nơi có mưa to, tập trung trong hai ngày 6 và 7/11.

Trên các sông, suối nhỏ ở vùng núi và trung du Bắc Bộ từ ngày 6 sang ngày 7/11 có khả năng xuất hiện lũ bất thường với biên độ lũ ở thượng lưu từ 2-3m.

Thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước ngày 6/11:

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, có nơi 14-16 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, vùng núi có nơi 14-16 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần