Không khí lạnh tăng cường về, miền Bắc mưa và rét

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin từ Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư cho biết, hôm nay (8/1) bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới nước ta sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời rét.

Không khí lạnh tăng cường về, khu vực Hà Nội mưa và rét. Ảnh minh họa.
Không khí lạnh tăng cường về, khu vực Hà Nội mưa và rét. Ảnh minh họa.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động dòng xiết gió Tây trên cao nên ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ. Các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. 

Trên biển, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 4-5. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 5, riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 8/1 cụ thể, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C. Riêng khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C, cao nhất từ 20-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần