Không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Trung Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ có nơi 10-12 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam, ngày và đêm nay (22/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Trung Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ có nơi 10-12 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

Các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên hôm nay (22/11) có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh Tây nguyên và Nam Bộ nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên, riêng các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió đông trên cao. Nên phía Bắc có mưa, mưa vừa vài nơi; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Dự báo chi tiết như sau, phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi 10-12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi 12-14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ,có mưa, phía Nam có nơi mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C.

Đà Nẵng-Bình Thuận phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa, phía nam có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần