Không khí lạnh tiếp tục gây mưa lũ tại nhiều tỉnh miền Trung

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không khí lạnh đang ảnh hưởng đến các tỉnh khu vực phía Bắc. Dự kiến những ngày tới, khối không khí lạnh này sẽ tiếp tục tác động, gây mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

Sáng 2/12, Bắc Bộ tiếp tục ghi nhận thời tiết rét đậm, vùng núi rét hại. Số liệu quan trắc cho thấy khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-110C, vùng núi cao có nơi dưới 30C; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11-140C; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình 14-170C.

Cơ quan khí tượng thuỷ văn Quốc gia nhận định, từ ngày 4 - 5/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Do ảnh hưởng của mưa kéo dài, từ ngày hôm nay (2/12) đến ngày 5/12, trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ tại hạ lưu các sông chính từ Quảng Trị đến Khánh Hòa lên mức báo động báo động 1 và trên báo động 1; có sông lên mức báo động 2.

Nhiều hồ chứa thuỷ điện tại khu vực miền Trung đang phải điều tiết vận hành qua tràn.
Nhiều hồ chứa thuỷ điện tại khu vực miền Trung đang phải điều tiết vận hành qua tràn.

Liên quan đến an toàn hồ chứa thuỷ lợi, thông tin từ Bộ NN&PTNT cho biết, mực nước các hồ chứa hiện nay rất đáng lo ngại. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, hiện có 1.319 hồ chứa thuỷ lợi đã đầy nước. Số lượng hồ chứa thuỷ lợi đã đầy nước tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần lượt là 298 và 676 hồ chứa.

Tại khu vực Bắc Bộ, Bộ Công Thương cho biết có 2 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s). Khu vực Bắc Trung Bộ có 3 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s). Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có 4 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s). Khu vực Tây Nguyên có 1 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s).

Chủ động ứng phó thiên tai, đến sáng nay (2/12), đã có 19 tỉnh, TP trên cả nước ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó mưa lũ, rét đậm, rét hại, gió giật mạnh trên biển theo Công văn số 606/VPTT của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai.

Hiện, các địa phương đang theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, rét đậm, rét hại ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và gió mạnh, sóng lớn trên biển. Đồng thời, tổ chức trực ban 24/24 giờ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với sự cố thiên tai ngay từ giờ đầu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần