Kinhtedothi - Những ngày qua, sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến và đóng gói sản phẩm đồ hộp đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong số các sản phẩm bị phát hiện vi phạm có mặt hàng dán nhãn “Patê Cột Đèn Hải Phòng”.
Tên gọi này gây chú ý do trùng với sản phẩm patê truyền thống nổi tiếng của Hải Phòng, gắn với thương hiệu Foodtour Hải Phòng và được các hộ kinh doanh tại chợ Cột Đèn (phường Lê Chân) buôn bán từ nhiều năm nay. Sự trùng tên đã dẫn tới hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người dân địa phương cũng như uy tín, hình ảnh du lịch của thành phố.
Sản phẩm Patê Cột Đèn Hải Phòng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: TTT
Theo khẳng định từ ngành chức năng, 2 sản phẩm trên hoàn toàn không liên quan đến nhau. Patê Cột Đèn truyền thống là đặc sản được nhiều người dân và du khách lựa chọn khi đến Hải Phòng. Sản phẩm này là patê tươi, có độ béo ngậy đặc trưng, mùi thơm của gan và tỏi phi, thời hạn sử dụng ngắn và cần bảo quản lạnh để giữ hương vị. Patê được chế biến bởi các hộ kinh doanh tại khu vực chợ Cột Đèn, đường Chùa Hàng, phường Lê Chân và chủ yếu được bày bán ở chợ Cột Đèn cùng các tuyến phố lân cận.
Trong khi đó, sản phẩm patê đóng hộp của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long là sản phẩm sản xuất công nghiệp, đóng lon thiếc nhỏ, có thời hạn bảo quản dài và phân phối rộng rãi tại các siêu thị trên toàn quốc.
Trước tình hình trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đề nghị UBND phường Lê Chân và các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tránh nhầm lẫn giữa 2 sản phẩm, bảo vệ thương hiệu đặc sản truyền thống của người dân cũng như thương hiệu Foodtour Hải Phòng.
Kinhtedothi - Chiều 9/1, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 và công bố quyết định điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Kinhtedothi - Năm 2025, du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ khoảng 14.500.000 lượt khách (trong đó, 13.100.000 lượt khách trong nước và 1.400.000 lượt khách quốc tế), doanh thu ước đạt 15.225 tỷ đồng.
Kinhtedothi - Cơ quan chức năng đã tiêu hủy hơn 13.900 sản phẩm đồ hộp của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long chế biến từ thịt nhiễm dịch, trong đó có hơn 6.440 hộp patê cột đèn loại 90g/hộp và 7.511 hộp patê cột đèn loại 150g/hộp.
Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao.
Kinhtedothi- Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, không có điểm nóng.
Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.
Kinhtedothi - Crystal Bay Airlines xuất hiện không nhằm tham gia cuộc đua thị phần với các hãng bay hiện hữu, mà được định vị như một mắt xích trong chuỗi dịch vụ du lịch trọn gói.