KTĐT - Có một cách làm dày và dài mi khá phổ biến hiện nay, rẻ tiền nhưng lại có tác dụng lâu dài - đó là nối mi. Đặc biệt hơn, một số trung tâm thẩm mỹ đưa ra dịch vụ phẫu thuật cấy mi, tức lấy các nang tóc từ phần sau của đầu là nơi tóc dầy và khoẻ nhất, cắt tỉa và chọn lọc những sợi chân tóc thích hợp để cấy vào bờ mi. Nhưng cách làm này có nên không?
Trước hết phải nói về giải phẫu sinh lý và chức năng của lông mi. Lông mi có khoảng 2 đến 3 hàng, tổng số cả mi trên và mi dưới từ 80-120 chiếc. Tuy nhiên, thẩm mĩ và chức năng của lông mi trên được coi trọng hơn. Dán lông mi như thường làm trong những dịp biểu diễn, đám cưới, lễ hội thường không gây ra vấn đề gì lớn lắm cho mắt, nhưng phải tẩy trang kỹ càng để các hóa chất, hạt bụi li ti khỏi chui vào mắt. Nối dài lông mi là cách tân kỳ hơn, có kết quả thẩm mỹ lâu dài hơn. Thế nhưng, có một lo ngại là, keo dán lông mi không phải là keo sinh học sẽ làm tích tụ bụi bẩn, làm cho vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây kích ứng cho mắt. Nếu các công đoạn nối mi hoặc các vật tư dùng cho việc này không đảm bảo chất lượng có thể gây nhiễm độc nang lông, mất chất mỡ bóng của lông mi, gián đoạn tuần hoàn lông mi. Hậu quả là sẽ gây rụng lông mi nhất thời hoặc vĩnh viễn. Bên cạnh đó bạn rất có thể nhiễm thêm các bệnh như viêm bờ mi do cầu khuẩn, ký sinh trùng, tắc và loạn chức năng các tuyến đổ ra bờ mi.
Cấy lông mi bằng phẫu thuật, một ứng dụng mới của phẫu thuật cấy tóc chữa hói hay rụng tóc nhưng hiệu quả thì chưa được khẳng định bởi lông có cấu trúc vi thể khác với tóc. Những thành tựu của các thẩm mỹ viện hay quảng cáo của các spa luôn cuốn hút. Nhưng bạn nên là “người tiêu dùng thông minh”, hãy thận trọng khi sử dụng.