Người dân Phú Yên được mời dự lễ sáp nhập tỉnh Đắk Lắk mới
Kinhtedothi- Chiều 23/6, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc sáp nhập tỉnh Phú Yên vào Đắk Lắk. Sự kiện trọng đại, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho khu vực Tây Nguyên, sẽ được long trọng tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 30/6 tại Quảng trường 10/3, TP Buôn Ma Thuột.
Theo thông tin từ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đã ký ban hành kế hoạch chi tiết cho buổi lễ, bao gồm việc công bố nghị quyết sáp nhập, quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh mới và công bố nhân sự lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đắk Lắk sau khi hợp nhất.
Lễ công bố dự kiến sẽ đón tiếp Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung cùng đoàn công tác cấp cao của Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo người dân đến từ cả hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên.
Đặc biệt, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trang trọng đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh Phú Yên tạo điều kiện để 50 người dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh có thể tham dự sự kiện mang tính lịch sử này. Bên cạnh đó, UBND TP Buôn Ma Thuột cũng sẽ mời thêm 100 người dân địa phương tham gia buổi lễ.

Theo đề án đã được phê duyệt, sau khi sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk mới sẽ tiếp tục mang tên gọi Đắk Lắk, với trụ sở hành chính đặt tại trung tâm TP Buôn Ma Thuột.
Sự kiện sáp nhập được Tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá là một dấu mốc chính trị đặc biệt, thể hiện những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, sự kiện cũng ghi nhận sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của Nhân dân hai tỉnh trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 18.
Mục tiêu của buổi lễ không chỉ là công bố quyết định sáp nhập mà còn là dịp để tuyên truyền sâu rộng nghị quyết của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo liên quan của Trung ương và tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, khơi dậy động lực để địa phương tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Để đảm bảo sự chu đáo cho buổi lễ, Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đã đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh Phú Yên lập danh sách các nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để có kế hoạch đón tiếp và bố trí nơi ăn nghỉ phù hợp.
Theo đề án đã được phê duyệt, sau khi sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk mới sẽ tiếp tục mang tên gọi Đắk Lắk, với trụ sở hành chính đặt tại trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Vùng đất Đắk Lắk mở rộng sẽ có tổng diện tích tự nhiên lên đến hơn 18.000 km², trở thành một trong những tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, với tổng dân số ước tính hơn 3,3 triệu người.
Việc sáp nhập hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát triển mới, tăng cường tiềm lực kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đồng thời nâng cao vị thế của tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và trên cả nước. Đây là một sự kiện lịch sử, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho sự phát triển toàn diện và bền vững của tỉnh Đắk Lắk mới.

Sầu riêng Đắk Lắk: lấy dân làm gốc và doanh nghiệp làm đầu tàu
Kinhtedothi - Tỉnh Đắk Lắk, “thủ phủ sầu riêng” của Việt Nam, bước vào chính vụ thu hoạch từ khoảng tháng 8 đến tháng 9 hàng năm. Đây là thời điểm những trái sầu riêng đạt chất lượng thơm ngon nhất, với các vùng trồng nổi tiếng như Krông Pắc, Cư M'gar, Ea H’leo, Krông Năng… rộ mùa thu hoạch, cung cấp sản lượng lớn cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đắk Lắk: công bố chức danh lãnh đạo chủ chốt 68 xã, phường mới
Kinhtedothi - Sáng 20/6, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị quan trọng nhằm triển khai kế hoạch vận hành thử nghiệm các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã mới được thành lập sau quá trình sắp xếp.

Chuẩn hóa quy trình để sầu riêng Đắk Lắk phát triển bền vững
Kinhtedothi - Mặc dù sở hữu vị thế thủ phủ sầu riêng của cả nước với diện tích và sản lượng lớn nhất, Đắk Lắk lại đối mặt với nghịch lý: tiềm năng dồi dào nhưng con đường xuất khẩu lại đầy thách thức.