Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Không quy định đơn vị vận tải phải làm xét nghiệm ngoài yêu cầu của Bộ Y tế

Kinhtedothi - Bộ GTVT không quy định riêng cho đơn vị vận tải phải làm xét nghiệm nào, kiểm tra giấy tờ nào khác ngoài hướng dẫn của Bộ Y tế.
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9.2021 diễn ra chiều nay (2.10), PV Lao Động đặt câu hỏi: Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, việc lưu thông, đi lại của người dân tại các địa phương khi mở cửa trở lại như thế nào? Hành khách khi di chuyển bằng các phương tiện vận tải liên tỉnh cần có những điều kiện gì? Bộ có hướng dẫn/giải pháp gì để tránh mỗi địa phương thực hiện một kiểu?
 Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông
Trả lời câu hỏi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, quan điểm của Bộ GTVT là phải đảm bảo tổ chức vận tải tốt với tiêu chí duy trì hoạt động vận tải cùng với đảm bảo phòng chống dịch.
Theo đó, từ tháng 8, Bộ GTVT đã ban hành hướng dẫn vận tải đối với 5 loại hình giao thông, yêu cầu đảm bảo tất cả các hình thức vận tải.
Đối với hàng hoá, nếu các tuyến đường không bị cấm, hàng hóa không bị cấm thì đều được lưu thông bình thường.
Về vận tải hành khách, trên cơ sở phòng chống dịch, để việc khôi phục hoạt động vận tải liên tỉnh, Bộ GTVT đã xây dựng hướng dẫn mới ban hành hôm 30.9 vừa qua với 5 loại hình giao thông gồm các loại hình đường bộ, hàng không, đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa.
Hướng dẫn này cũng đã được lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là ý kiến của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch.
Việc hướng dẫn tổ chức vận tải, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT, doanh nghiệp vận tải phải thực hiện đúng với hướng dẫn của Bộ Y tế.
“Theo quan điểm khôi phục hoạt động vận tải theo từng cấp độ đỏ, da cam, vàng, xanh. Điều này thống nhất với hướng dẫn của Bộ Y tế. Chúng tôi cũng không quy định riêng cho đơn vị vận tải phải làm xét nghiệm nào ngoài những yêu cầu của Bộ Y tế”, Thứ trưởng Đông nói.
Trao đổi thêm về nội dung này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho rằng, sau khi có kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, chắc chắn việc đi lại sẽ thuận lợi hơn. Kể cả các phương tiện giao thông và việc đi lại của người dân.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dòng người từ miền Tây đổ về khu vực Bình Dương chiều mùng 6 Tết

Dòng người từ miền Tây đổ về khu vực Bình Dương chiều mùng 6 Tết

22 Feb, 04:09 PM

Kinhtedothi – Chiều 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, trên các tuyến đường như Huỳnh Văn Cù, Bạch Đằng (khu vực giáp Bình Dương – Củ Chi cũ), dòng người từ các tỉnh miền Tây đang ùn ùn đổ về các khu công nghiệp, khu dân cư tại các phường Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bình Dương,… để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ