Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Không vượt được núi cao

Kinhtedothi - Trên hành trình tìm tấm vé đến vòng chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam buộc lòng phải có được kết quả tốt trước U23 Nhật Bản. Thế nhưng, họ đã không thể tạo ra bất ngờ trước đối thủ quá mạnh. Bê tông mác cao
HLV Miura đã khiến nhiều người bất ngờ với lựa chọn đấu pháp của mình. Trong cuộc đối đầu với đối thủ trên tầm, ông Miura đã cất tiền vệ tài năng nhất mà mình có là Nguyễn Tuấn Anh ngồi trên ghế dự bị. Chưa hết, thay vì dùng đội hình ưa thích 4 - 4 - 2, nhà cầm quân này quyết định xếp đội hình 5 - 4 - 1.
Công Phượng (10) trong vòng vây của các cầu thủ U23 Nhật Bản.
Công Phượng (10) trong vòng vây của các cầu thủ U23 Nhật Bản.
Việc U23 Việt Nam xây con đập trước khung thành với những khối bê tông mác cao khiến đối thủ có phần bất ngờ. Đây cũng là lựa chọn đúng đắn của nhà cầm quân người Nhật. Sự hiểu biết với đội bóng quê hương và ứng biến linh hoạt trong cầm quân đã giúp ông Miura nâng cao hệ số an toàn của U23 Việt Nam. Trong suốt hiệp 1, đội hình của U23 Việt Nam chơi rất thấp. Các cầu thủ được khuyến cáo chơi bóng tập trung, khi có bóng nhanh chóng chuyền dài lên cho Công Phượng ở tuyến trên. Cách tiếp cận trận đấu này đã giúp U23 Việt Nam giữ sạch được mành lưới trong hơn 40 phút đầu tiên. Đây cũng được coi là một thành công, bởi U23 Nhật Bản liên tục tấn công, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng hàng thủ Việt Nam thi đấu chững chạc, an toàn.

Chơi phòng ngự bài bản, tích cực, nhưng U23 Việt Nam vẫn bị thủng lưới bởi pha dứt điểm đẳng cấp của tiền đạo Nakashima ở phút 43. Chỉ tiếc là ngay sau đó, U23 Việt Nam có pha đáp trả bằng cú đánh đầu hiểm của tiền vệ Huỳnh Tấn Tài nhưng thủ thành của U23 Nhật Bản đã xuất sắc hóa giải.

Trận thua chấp nhận được

Hiệp 2 bắt đầu với kịch bản không khác là mấy. U23 Việt Nam chứng tỏ mình là những người biết kiềm chế cảm xúc khi không lao lên tìm kiếm bàn gỡ để rồi mắc bẫy của đối phương. Ngược lại, sau khi đã có được bàn thắng, U23 Nhật Bản cũng chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Họ triển khai bóng một cách chậm rãi nhằm tìm ra khe hở của hàng phòng ngự U23 Việt Nam. Dù vậy thì với đẳng cấp hơn hẳn, U23 Nhật Bản vẫn có được thế trận lấn lướt cùng một loạt cơ hội ăn bàn. Tuy vậy, phải rất nỗ lực thì U23 Nhật Bản mới có thêm một bàn thắng ở phút bù giờ trận đấu.

Không thể tạo ra bất ngờ trước U23 Nhật Bản, nhưng U23 Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ về bản lĩnh trận mạc cũng như tư duy chơi bóng. Hàng phòng ngự được tổ chức khá tốt. Trong hoàn cảnh bị vây ép liên tục nhưng các cầu thủ vẫn không đánh mất tinh thần. Họ phòng ngự nhưng không bị động mà vẫn biết cách tổ chức các đường lên bóng về phía khung thành đối phương. Thậm chí, nếu may mắn hơn, U23 Việt Nam có thể ghi được bàn thắng. Đặc biệt, qua trận đấu này, ông Miura tiếp tục ghi điểm với giới chuyên môn bằng sự linh hoạt, hợp lý trong việc lên đấu pháp.

Sau 2 trận đấu, U23 Việt Nam mới có được 3 điểm, nhưng cơ hội giành vé đến VCK giải U23 châu Á vẫn còn. Trận đấu cuối cùng, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Macau (Trung Quốc), đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng I. Nếu giành chiến thắng với tỷ số đậm, thầy trò ông Miura hoàn toàn có thể hy vọng vào một suất đi tiếp với tư cách của đội nhì bảng xuất sắc.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

04 Jul, 08:56 PM

Kinhtedothi- Mặc dù các phương án bồi thường và tái định cư đã được phê duyệt, nhưng đến đầu tháng 7/2025, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn tất việc chi trả và thu hồi đất cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

04 Jul, 02:25 PM

Kinhtedothi - Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 sẽ tuyên dương 20 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các cá nhân được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là những người có những hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ.

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

03 Jul, 09:44 PM

Kinhtedothi - Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo cụ thể về tiến độ đối với các công tác: xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ