Khu du lịch Đại Nam tạm đóng cửa phòng dịch Covid-19

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bắt đầu từ ngày mai (1/2/2021), Khu du lịch Đại Nam (tỉnh Bình Dương) sẽ tạm ngưng hoạt động nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 31/1, Công ty Cổ phần Đại Nam cho biết, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 427 của UBND tỉnh Bình Dương về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, Khu du lịch Đại Nam sẽ tạm ngừng hoạt động để cùng cả nước phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an toàn cho du khách cũng như toàn thể nhân viên.
 Khu du lịch Đại Nam. Ảnh minh họa
Theo đó, Khu du lịch Đại Nam sẽ không đón khách du lịch đến tham quan, vui chơi giải trí bắt đầu từ ngày mai (1/2) cho đến khi có thông báo mới.
Quyết định trên được Công ty Cổ phần Đại Nam đưa ra dựa trên diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước, đặc biệt là khi tỉnh Bình Dương có người về từ vùng dịch, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao.
Trước đó, cũng trong chiều tối 31/1, Bộ Y tế cho biết, ghi nhận có thêm 36 ca mắc Covid-19 mới, 17 trường hợp lây trong nước. Cụ thể, 19 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, gồm: Tỉnh Khánh Hòa (7 ca); tỉnh Bình Dương (1 ca); tỉnh Tiền Giang (2 ca); tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (9 ca).

17 trường hợp lây trong nước, gồm: Hà Nội (4 ca); tỉnh Quảng Ninh (3 ca); tỉnh Hải Dương (9 ca); tỉnh Bình Dương (1 ca).

Ca bệnh đầu tiên tại Bình Dương liên quan ổ dịch Hải Dương được xác định là bệnh nhân 1801, trú tại huyện Phú Giáo, tiếp xúc gần với bệnh nhân 1644.
Tính đến 18 giờ 30 ngày 31/1, Việt Nam có tổng cộng 931 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 238 người.