Khu lưu niệm Nguyễn Trãi 194 tỷ đồng ở Thường Tín hoàn thành trong quý II/2024

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hơn 1 năm xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi ở huyện Thường Tín, đến nay đã có nhiều hạng mục hoàn thành. Những ngày đầu tháng 1/2024, nhà thầu đang gấp rút hoàn thành các hạng mục còn lại...

Nhiều hạng mục của Dự án xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi tại xã Nhị Khê đã hoàn thành
Nhiều hạng mục của Dự án xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi tại xã Nhị Khê đã hoàn thành

Đã hoàn thành nhiều hạng mục

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết, sau hơn 1 năm triển khai thi công dự án, đến nay nhà thầu đang nỗ lực bố trí máy móc, phương tiện, người lao động hoàn thành các hạng mục công trình theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình ký kết trước đó.

Theo đó, đến nay đã có các hạng mục công trình trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt hoàn thành vượt tiến độ thời gian đề ra, như: Hạng mục nhà lưu niệm, hạng mục nhà trưng bày, nhà tám mái, hạng mục ao Huê, nhà hữu vu, nhà bán hàng lưu niệm, bể nước sạch và nhà ban quản lý đã hoàn thành 100%.

Hạng mục lát sân khu vực trung tâm Khu lưu niệm đã hoàn thành
Hạng mục lát sân khu vực trung tâm Khu lưu niệm đã hoàn thành

Cũng theo hồ sơ thiết kế, hạng mục lầu chiêng gác trống, sân chung S1, hệ thống tiêu thoát nước cũng đã được hoàn thành xong vượt tiến độ. Hiện nay, chủ đầu tư và nhà thầu thi công công trình đang hoàn thiện nốt các hạng mục, như: Tường rào bao quanh, chòi nghỉ, cổng chính và cổng phụ, lát sân chung, trồng cây xanh, điện hạ tầng…

Ngày 9/1/2024, phóng viên đã có mặt tại hiện trường dự án xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi ở xã Nhị Khê, ghi nhận thực tế cho thấy, cán bộ, người lao động cùng phương tiện máy móc của nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục như: Lát sân chung; làm tường rào bao quanh; hoàn thiện cổng chính, cổng phụ và điện hạ tầng; trồng cây xanh…

Một số hạng mục của Dự án xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi tại xã Nhị Khê đang được nhà thầu gấp rút thi công.
Một số hạng mục của Dự án xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi tại xã Nhị Khê đang được nhà thầu gấp rút thi công.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản khẳng định, Dự án xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi khởi công từ 14/11/2022, tổng mức đầu tư 194 tỷ đồng (144 tỷ đồng vốn ngân sách huyện, 50 tỷ đồng TP hỗ trợ). Theo kế hoạch, quý II/2024 sẽ hoàn thành giai đoạn 1, đến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành giai đoạn 2.

Dự án được thi công trên khu đất 27.723m2 ở xã Nhị Khê, bao gồm 3 khu: Khu S1 có diện tích khoảng 21.118m2 gồm các hạng mục lầu chiêng, gác trống, nhà tả vu và hữu vu, nhà trưng bày, nhà lưu niệm, nhà tám mái, hồ bán nguyệt, tượng đài, cổng và các hạng mục phụ trợ khác.

Sau hơn 1 năm thi công, đến nay Dự án xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi đã cơ bản hoàn thành
Sau hơn 1 năm thi công, đến nay Dự án xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi đã cơ bản hoàn thành

Khu S2 có diện tích khoảng 5.237m2, gồm: Nhà ban quản lý, nhà dịch vụ, khu vườn hoa, cổng, hàng rào và các hạng mục phụ trợ khác. Còn khu Sgt là đường giao thông có diện tích khoảng 1.368m2, gồm: Tháp Chí nghĩa 7 tầng; hạng mục phụ trợ, cảnh quan, sân vườn; khu vực mô phỏng điển tích “Ái Nam Quan”.

Để phát huy tối đa giá trị công trình

Việc xây dựng quần thể Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi là cơ hội góp phần hun đúc lòng yêu mến, niềm tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam, phát huy tối đa các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc nghệ thuật. Bảo đảm sự hài hòa giữa Khu lưu niệm với môi trường cảnh quan xung quanh.

Đồng thời giới thiệu lịch sử văn hóa, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu khoa học, phục vụ du khách đến thăm quan. Nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc để văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Trưởng phòng Văn hóa huyện Thường Tín Đặng Hữu Hiệp cho biết, sau khi huyện ban hành nghị quyết chủ trương đầu tư xây dựng tháp Chí nghĩa, UBND huyện đã có văn bản trình TP và sở ngành xin đầu tư hỗ trợ bố trí gần 50 tỷ đồng để hoàn thành các hạng mục giai đoạn 2 của dự án.

Hạng mục tường rào bao quanh Dự án xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi tại xã Nhị Khê
Hạng mục tường rào bao quanh Dự án xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi tại xã Nhị Khê

Hiện nay, UBND huyện Thường Tín đã hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định thiết kế, phương án PCCC. Cùng với đó, công tác GPMB đang được các đơn vị của huyện quyết liệt tập trung thực hiện để chi trả, bồi thường nốt cho 3 hộ gia đình còn lại và xem xét phương án bố trí tái định cư cho các hộ đảm bảo theo quy định.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản, để giai đoạn 1 của dự án hoàn thành vào quý II/2024 theo kế hoạch đề ra, thời gian tới UBND huyện sẽ tăng cường giám sát, đôn đốc nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế.

Một số hạng mục của Dự án xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi tại xã Nhị Khê đang được gấp rút thi công.
Một số hạng mục của Dự án xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi tại xã Nhị Khê đang được gấp rút thi công.

Bên cạnh đó, để việc đầu tư xây dựng tháp Chí nghĩa được hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, rất mong UBND TP quan tâm, chỉ đạo các sở ngành sớm hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ nguồn ngân sách để thi công các hạng mục công trình giai đoạn 2 nằm trong dự án đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi.

“Ngày 4/1/2024, huyện Thường Tín hoàn thành tổ chức lễ an vị tượng thờ Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi bằng đồng cao 2,1m, nặng 1.520kg đảm bảo chất lượng, kỹ - mỹ thuật theo thiết kế đề ra, thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm huy động nguồn lực xã hội hoá được đông đảo người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ” - ông Bùi Công Thản chia sẻ.