Khu nhà tạm cháy dữ dội giữa buổi trưa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cột khói bốc lên nghi ngút, sau đó lửa bùng phát dữ dội rồi nhanh chóng lan ra xung quanh tại khu nhà tạm ven hồ…

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13 giờ 45 phút (ngày 13/5) tại khu vực nhà tạm ven hồ Linh Quang (phường Văn Chương, quận Đống Đa).

Theo một số người dân khu vực chứng kiến vụ việc cho biết, cùng thời gian trên họ bất ngờ thấy mùi khét và khói lửa bốc lên nghi ngút tại khu nhà tạm ven hồ. Nhiều người hô hoán các hộ dân tìm cách dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng cứu hỏa.

 
Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
Được biết, khu vực nơi xảy ra cháy, người dân lấn hồ làm lán gỗ để chăn nuôi lợn, gà. Khi lửa bốc lên đã lan rất nhanh, khói bốc cao thành cột cả chục mét. Khu vực cháy có diện tích khoảng 100m2, rất gần khu nhà tạm cư của dân lao động.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng PCCC đã điều gần 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ cảnh sát tới hiện trường dập lửa. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, ngọn lửa cơ bản được dập tắt.

 
Lực lượng cứu hỏa đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy.
Lực lượng cứu hỏa đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy.
Đáng chú ý, trong vụ cháy này, các cán bộ trật tự phường Văn Chương đã kịp thời cứu một số người già ở khu nhà tạm, thoát khỏi đám cháy an toàn. Thông tin ban đầu, vụ cháy không thiệt hại gì về người. Nguyên nhân vụ cháy có thể do tàn than bốc lên rồi lan xung quanh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và thiệt hại của vụ hỏa hoạn.