Khủng bố liên hoàn tại Pháp: Tổng thống triệu tập họp khẩn cấp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay sau khi nhận được thông tin về các vụ khủng bố liên hoàn tại nhiều địa điểm, gây hậu quả khủng khiếp, Tổng thống Pháp Fracois Hollande đã triệu tập cuộc họp Nội các khẩn cấp.

Khủng bố liên hoàn tại Pháp: Tổng thống triệu tập họp khẩn cấp - Ảnh 1

Tổng thống Pháp trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.
Hiện ít nhất 153 người đã thiệt mạng, trong lúc chưa xác định được chính xác số tay súng khủng bố.

Anne Hidalgo - Thị trưởng thành phố Paris đã kêu gọi sự đoàn kết của người dân toàn thành phố sau thảm kịch này.

Trong khi Tổng thống Pháp François Hollande đã tới Nhà hát Bataclan - một điểm bị khủng bố tấn công để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Phát biểu tại đây, ông Hollande cho biết, sự tàn bạo của các cuộc tấn công này càng khiến chính quyền Pháp quyết tâm thực hiện một cuộc chiến chống lại các thế lực khủng bố. Đây là lúc mà nước Pháp phải đoàn kết, không được phép yếu mềm dù đang phải đối mặt với thương đau vô hạn.
Sơ đồ các điểm bị tấn công khủng bố.
Sơ đồ các điểm bị tấn công khủng bố.
Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố và cư dân Paris đã được yêu cầu ở trong nhà. Hiện gần 2.000 nhân viên an ninh đã được triển khai trên toàn thành phố.
Đây là vụ tấn công liên hoàn đẫm máu nhất trong lịch sử nước Pháp. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã ghi nhận 6 vụ xả súng và 3 vụ nổ bom đã xảy ra tại Paris.