Trường Đại học Đồng Nai:
Khuyến khích các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong giảng viên và sinh viên
Kinhtedothi - Trường Đại học Đồng Nai vừa tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giảng viên và sinh viên Trường Đại học Đồng Nai” nhằm bổ sung kiến thức, hỗ trợ và ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp, phát triển dự án kinh doanh trong đội ngũ giảng viên và sinh viên.
Truyền lửa cho những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp…
Nhiều chuyên gia kinh tế, chủ doanh nghiệp, giảng viên, sinh viên từ các trường đại học sôi nổi tham dự tọa đàm. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn (Liên đoàn Doanh nghiệp Đồng Nai) cho biết, kinh nghiệm từ các trường đại học thường bắt đầu đào tạo giáo viên nguồn, là đội ngũ truyền lửa, chia sẻ khởi nghiệp đầu tiên cho sinh viên. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn cũng khuyến khích và đón nhận nhiều ý tưởng sinh viên dấn thân vào con đường khởi nghiệp. Trong đó, đội ngũ giảng viên góp phần khơi lên lửa lòng khởi nghiệp kinh doanh cho sinh viên.
Ông Nguyễn Duy Khương - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai cho biết: hiện tại ở các khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước cũ có khoảng 700 doanh nghiệp vừa và nhỏ, đó là cơ sở để cho các bạn trẻ sinh viên tham gia các dự án khởi nghiệp của mình. Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Khương nêu khái niệm hiện tại không chỉ là khởi nghiệp thành công mà là khởi nghiệp hạnh phúc. Vì vậy, ông mong muốn được chào đón tất cả dự án khởi nghiệp của sinh viên Đại học Đồng Nai.

Tọa đàm “Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giảng viên và sinh viên Trường Đại học Đồng Nai”.
Vấn đề đặt ra là sinh viên hiện gặp những khó khăn gì khi khởi nghiệp? Tiến sĩ Nguyễn Văn Tân chia sẻ: khó khăn lớn nhất của sinh viên là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và đạt kết quả cao trong các môn chuyên môn. Vì vậy, vai trò của đội ngũ thầy cô rất quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp của sinh viên. Thầy cô cần nỗ lực hỗ trợ, đồng hành cùng sinh viên, như những ‘nhà đầu tư đầu tiên’ giúp các em khởi đầu hành trình khởi nghiệp.”
Cùng trao đổi những khó khăn trong quá trình thực hiện ý tưởng sáng tạo kinh doanh, giảng viên Trường Đại học Đồng Nai Lê Thị Thùy Dung cho biết: có mô hình đầu tư sầu riêng sử dụng phân bón hữu cơ, sản phẩm trái sầu riêng rất ngon nhưng vẫn bị thương lái ép mua giá rẻ 5.000 đồng/kg (trong khi thị trường có thể bán 100.000 đồng/kg). Giảng viên Thùy Dung cho biết, hiện bà đang cân nhắc lựa chọn đơn vị hỗ trợ phương án đầu tư công nghệ máy sấy nhằm phát huy giá trị của sản phẩm, từ đó mới có thể mạnh dạn triển khai xuyên suốt dự án.
Để tiếp tục tìm hướng ra cho những vướng mắc, khó khăn của ý tưởng sáng tạo, các chuyên gia trao đổi: kinh nghiệm của doanh nghiệp chỉ ra rằng với mô hình kinh doanh phải xác định đầu ra, thị trường, công nghệ xử lý sản phẩm… Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ cũng là địa chỉ để các ý tưởng khởi nghiệp tìm đến để được trợ giúp.

Sinh viên trao đổi với các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp và giảng viên.
Sinh viên Lê Công Nhật (Khoa Công nghệ, Trường Đại học Đồng Nai) nêu vấn đề: sinh viên có ý tưởng sáng tạo khi còn học trong nhà trường thì nên bắt đầu từ đâu? Chuyên gia cho rằng, để khởi nghiệp thành công cần hội đủ 3 yếu tố: kỹ năng con người, năng lực tài chính và khả năng lãnh đạo; khi đó, dự án mới có thể được duy trì và phát triển bền vững. Trong thời gian học tập, sinh viên cần chủ động học hỏi các kỹ năng cần thiết, làm nền tảng để sau khi ra trường có thể phát triển ý tưởng thành doanh nghiệp riêng.
Thực tế hiện nay, nhiều sinh viên dù còn ngồi trên ghế giảng đường đã phát triển được những ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh. Các chuyên gia kinh tế cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế: sinh viên nên nghiền ngẫm thật nhiều ý tưởng sở thích, sau đó loại dần để còn lại những ý tưởng, sản phẩm dịch vụ phù hợp với thị trường để khởi nghiệp.
Sản phẩm thật sự tạo ra giá trị phục vụ cộng đồng…
Bà Bùi Thị Thủy - Hợp tác xã Vườn Lá kể lại câu chuyện khởi nghiệp của mình khi đến vùng đất Đồng Nai. Từ khát khao vươn lên trong cuộc sống, bà Thủy bắt đầu lập xưởng may gia công nhưng không thành công. Trong khi đó vùng đất Biên Hòa nổi tiếng với sản phẩm bưởi Tân Triều nên bà mạnh dạn chuyển hướng nghiên cứu những sản phẩm từ trái bưởi. Dự án nghiên cứu đầu tiên của bà là sản xuất xà phòng bưởi và được may mắn đạt giải Ba cuộc thi ý tưởng đổi mới sáng tạo.
“Tôi từng bước hoàn thiện chính mình, vượt qua những khó khăn ban đầu, kiên định với ý tưởng kinh doanh của mình đã chọn cho đến ngày hôm nay, khi sản phẩm kinh doanh ngày càng được thị trường đón nhận. Ý tưởng sáng tạo không nhất thiết là mới hoàn toàn 100%, mà có thể phải làm khác đi, đi lên từ thực tế của thị trường”- bà Thủy chia sẻ.

Chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ: ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trước hết phải từ thực tế cuộc sống, giải quyết nỗi khát khao của cộng đồng.
Bà Trần Thị Hà đến từ Công ty Cohafood, cho biết mình từng là cựu sinh viên của Trường Đại học Đồng Nai, nhưng khi ra trường bà lại tiếp tục theo học thêm ngành công nghệ thực phẩm. Bà Hà là người đầu tiên tham gia phát triển dự án kinh doanh sản xuất sản phẩm chả lụa không pha chất phụ gia. “Thời điểm ấy nhiều người thân, bạn bè tôi không tin tôi làm sản phẩm chả lụa không kèm chất gia vị. Nhưng tôi muốn sử dụng những lý thuyết được đào tạo để cho ra đời sản phẩm chả lụa không pha chế chất phụ gia. Đến nay, sau hơn 10 năm tôi đã đưa ra trên 20 loại chả lụa không chất phụ gia và được thị trường đón nhận”, bà Hà cho biết.
Bà Trần Thị Hà đưa ra lời khuyên cho sinh viên: ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trước hết phải từ thực tế cuộc sống, giải quyết nỗi khát khao của cộng đồng. Bắt đầu từ những việc nhỏ để cải thiện dần được. Biết lắng nghe khách hàng để điều chỉnh sản phẩm, định hướng đi mới trong kinh doanh. Trang bị các kỹ năng mềm, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động chuyên môn để nắm bắt chính sách, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng quản lý. Gặp thất bại thì phải học hỏi, kiên trì, lạc quan vượt qua áp lực của sự thất bại… Con đường khởi nghiệp cần sự kiên định thực hiện. Không nên nhắm tới lợi nhuận trước mắt mà phải làm sao sản phẩm kinh doanh của mình thật sự tạo ra giá trị phục vụ cộng đồng.
Các chuyên gia kinh tế, các giảng viên và sinh viên mong muốn các trường đại học cùng liên kết và thường xuyên quan tâm đến hoạt động khởi đổi mới nghiệp sáng tạo trong nhà trường. Từ đó tạo điều kiện ươm mầm, chắp cánh cho những ý tưởng sáng tạo kinh doanh bay cao, phát triển các giá trị trong nghiên cứu, sản xuất sản phẩm kinh doanh phục vụ cho xã hội.

Đồng Nai: Trường PTTH sư phạm loay hoay phương án tài chính để duy trì hoạt động
Kinhtedothi - Bước vào năm học mới 2025-2026, tập thể giáo viên Trường Phổ thông thực hành sư phạm (thuộc Trường Đại học Đồng Nai) đã hai lần gửi “tâm thư” đến lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cùng các sở ngành, mong được giải quyết những vấn đề vướng mắc tại nhà trường.

Nhiều nguyên cán bộ lãnh đạo trường Đại học Đồng Nai lĩnh án tù
Kinhtedothi - TAND tỉnh Đồng Nai vừa tuyên phạt án tù đối với các bị cáo nguyên là hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai cùng nhiều trưởng phòng, trưởng bộ môn nhà trường về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đại học Đồng Nai đề xuất tuyển dụng gần 80 tiến sĩ
Kinhtedothi - Đại học Đồng Nai vừa đề xuất UBND tỉnh này hỗ trợ tuyển dụng gần 80 tiến sĩ nhằm duy trì ngành đào tạo và đáp ứng đủ quy định để mở thêm ngành đào tạo mới. Đề xuất này thực hiện theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2025.