Kịch tính điểm chuẩn đại học 2025
Kinhtedothi – Việc Bộ GD&ĐT bất ngờ thông báo tăng số lần lọc ảo, lùi thời gian công bố điểm chuẩn đại học 2025 nằm ngoài dự liệu của phụ huynh, học sinh, khiến tâm lý sốt ruột gia tăng và góp phần tăng kịch tính cho mùa tuyển sinh 2025.

Sinh viên Trường Đại học Hà Nội. Ảnh: HANU
Bổ sung 4 lần lọc ảo
Chiều 20/8, nhiều trường đại học chuẩn bị công bố điểm chuẩn, bất ngờ phải lùi lại do quyết định đột xuất của Bộ GD&ĐT. Trong công văn gửi các cơ sở đào tạo (CSĐT) gồm các trường đại học, học viên, cao đẳng ngày 20/8, Bộ GD&ĐT nêu rõ: năm 2025, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển tăng cao; lần đầu tiên các trường cao đẳng tham gia, không còn xét tuyển sớm và toàn bộ phương thức được thực hiện ngay trong đợt 1.
Để bảo đảm kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, khách quan, Bộ GD&ĐT đề nghị các CSĐT rà soát kỹ toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, bảo đảm không bỏ sót hoặc xác định sai thí sinh trúng tuyển; hạn chế sai sót phát sinh trong quá trình tuyển sinh. Đồng thời, tính toán kỹ lưỡng các phương án, đề xuất tỷ lệ ảo phù hợp, tránh tạo ra lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của các CSĐT khác cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của CSĐT.


Lịch 4 lần lọc ảo bổ sung.
Để các CSĐT có thêm thời gian triển khai các yêu cầu, Bộ GD&ĐT quyết định kéo dài thời gian tổ chức xét tuyển và xử lý nguyện vọng trên hệ thống; cụ thể là tăng thêm 4 lần lọc ảo nữa, nâng tổng số lần lọc ảo là 10 lần thay vì 6 lần như công bố ban đầu. Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các CSĐT không công bố điểm trúng tuyển trước lần lọc ảo cuối cùng trên hệ thống (trước 12 giờ 30 ngày 22/8).
Thông báo của Bộ GD&ĐT lập tức được các nhà trường đăng tải trên fanpage và các trang thông tin chính thức. Dù mục đích chính là để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh và sự công bằng nhưng việc lùi thời gian công bố điểm chuẩn một cách đường đột cũng khiến thí sinh, phụ huynh hụt hẫng, mệt mỏi, sốt ruột.
Năm 2025, tình trạng thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng khiến tỷ lệ ảo trong xét tuyển đại học tăng cao. Nhiều trường đại học dù chỉ tiêu tuyển sinh không nhiều nhưng lại nhận hàng trăm nghìn nguyện vọng. Đáng lưu ý nguyện vọng 1 thì ít mà chủ yếu là từ nguyện vọng 5 trở lên. Đơn cử: Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh tuyển 10.000 chỉ tiêu nhưng có tới hơn 160.000 nguyện vọng; Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh tuyển 8.000 chỉ tiêu nhưng có tới 178.294 nguyện vọng; Trường Đại học Kinh tế Luật TP Hồ Chí Minh tuyển 2.700 chỉ tiêu nhưng có tới 143.000 nguyện vọng đăng ký… Điều này rõ ràng gây nên sự khó khăn rất lớn cho quá trình lọc ảo và xác định điểm chuẩn của các nhà trường.
Nên khống chế số lượng nguyện vọng?
Việc tăng thêm 4 lần lọc ảo khiến các trường đã và chuẩn bị công bố điểm chuẩn chiều 20/8 tiếp tục thực hiện lọc ảo và cũng trong cảnh hồi hộp chờ điểm chuẩn chính thức. Ngay cả trường Trường Đại học Hùng Vương TP Hồ Chí Minh – trường đại học đầu tiên của cả nước công bố điểm chuẩn ngày 20/8 đã quyết định rút lại điểm chuẩn và dời lịch công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 vào ngày 22/8, hiện cũng không biết điểm chuẩn có thay đổi sau 4 lần lọc ảo bổ sung không.

Việc công bố điểm chuẩn, kết quả trúng tuyển vẫn diễn ra đúng kế hoạch.
Phương châm xét tuyển đại học, cao đẳng trong nhiều năm trở lại đây là mọi thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến (trong thời gian quy định) và không giới hạn số lượng nguyện vọng. Tuy nhiên, năm 2025, với nhiều thay đổi trong quy chế tuyển sinh như bỏ xét tuyển sớm, quy đổi điểm tương đương cộng với đề toán, tiếng Anh khó; phổ điểm biến động… dẫn đến số nguyện vọng đăng ký tăng vọt. Với gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển nhưng số nguyện vọng lên tới hơn 7,6 triệu (trung bình mỗi thí sinh đăng ký khoảng 9 nguyện vọng) – con số được coi là kỷ lục trong 5 năm trở lại đây.
Trước thực tế trên, bạn đọc Nguyễn Văn Nguyên (Hà Nội) bày tỏ: quy định của Bộ GD&ĐT “không giới hạn nguyện vọng” hướng đến mục tiêu rất nhân văn nhưng rõ ràng, ý thức của một bộ phận không nhỏ thí sinh chưa cao. Như trường hợp thí sinh đăng ký hàng trăm nguyện vọng, thậm chí là 231 nguyện vọng ở tất cả các ngành, các trường từ Bắc vào Nam thì rõ ràng cháu đang coi việc đăng ký nguyện vọng như trò tiêu khiển. Những thí sinh này đăng ký tràn lan nguyện vọng để trượt nguyện vọng này thì đỗ nguyện vọng khác và không quan tâm đến trường nào, ngành nào, sở trường, sở thích của mình là gì.
Theo anh Hà Mạnh Dũng, phụ huynh của một thí sinh 2K7, mùa tuyển sinh năm 2025 thực sự rất căng thẳng, thí sinh áp lực từ lúc đọc đề thi tốt nghiệp THPT và đến giờ, khi chuẩn bị công bố điểm chuẩn thì vẫn tiếp tục kịch tính... Đây là một thiệt thòi lớn đối với thí sinh - lứa đầu tiên học và thi tốt nghiệp theo chương trình GDPT 2018. “Liệu có nên để cả nghìn trường đại học tất bật lọc ảo, duyệt điểm và cả triệu thí sinh phải lo lắng chờ đợi? Đã đến lúc Bộ GD&ĐT phải tìm ra một giải pháp tuyển sinh đơn giản, hiệu quả hơn” - anh Hà Mạnh Dũng nói.
“Nên nghiên cứu chỉ cho thí sinh đăng ký hạn chế nguyện vọng. Người đăng ký nguyện vọng cần được nâng cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng gắn với năng lực của chính mình. Nghĩa là mỗi người phải nghiên cứu kỹ chất lượng, uy tín các trường và năng lực của chính mình để đăng ký nguyện vọng. Mặt khác, Bộ GD&ĐT cần cung cấp thông tin cụ thể nhất về các trường cho học sinh đảm bảo khách quan; không để các trường tự công bố thông tin” - bạn đọc Hải Tình đề xuất.
“Có lẽ Bộ GD&ĐT nên khống chế số lượng nguyện vọng thí sinh đăng ký trong khoảng từ 10 - 20 nguyện vọng để giảm tỷ lệ ảo xuống, khiến việc xử lý hệ thống lọc ảo phức tạp, mất nhiều thời gian, dễ xảy ra sai sót. Trong những lần đi tư vấn tuyển sinh tôi đều khuyên thí sinh nên đăng ký khoảng 10 nguyện vọng. Thực tế thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng chắc chắn không kiểm soát được thứ tự nguyện vọng mà mình đã đăng ký” - Trưởng phòng Đào tạo một trường đại học chia sẻ.
Vẫn trong văn bản gửi ngày 20/8, Bộ GD&ĐT khẳng định: với sự phối hợp của các CSĐT và các nhóm xét tuyển, kết quả xử lý trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh đã được thực hiện ổn định, đúng tiến độ theo kế hoạch…. Việc lọc ảo thêm 4 lần và kết thúc vào 12 giờ 30 ngày 22/8 về bản chất là kéo dài thời gian kỹ thuật. Việc công bố điểm chuẩn, kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học của thí sinh vẫn được thực hiện đúng theo Kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 (Quyết định số 1363/QĐ-BGDĐT ngày 19/5/2025).

Bộ GD&ĐT quyết định lùi thời gian công bố điểm chuẩn đại học 2025
Kinhtedothi – Chiều 20/8, Bộ GD&ĐT có công văn điều chỉnh tăng thêm 4 lần lọc ảo nguyện vọng xét tuyển và quyết định công bố điểm chuẩn từ 17 giờ ngày 22/8, thay vì 17 giờ ngày 20/8 như kế hoạch trước đó.

Cuối ngày 20/8 công bố điểm chuẩn đại học năm 2025
Kinhtedothi - Theo kế hoạch, hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kết thúc quá trình lọc ảo (gồm 6 lần) vào 16 giờ 30 ngày 20/8 và cho kết quả xét tuyển cuối cùng.

Điểm chuẩn đại học 2025 sẽ không theo quy luật?
Kinhtedothi – Quy trình lọc ảo của Bộ GD&ĐT đang đi đến vòng cuối cùng trước khi công bố điểm chuẩn khiến sự hồi hộp của thí sinh, phụ huynh càng tăng cao. Theo dự báo, những điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học 2025 cùng phổ điểm phân hoá mạnh là yếu tố khiến điểm chuẩn năm nay sẽ không theo quy luật.