80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Điểm chuẩn đại học 2025 sẽ không theo quy luật?

Kinhtedothi – Quy trình lọc ảo của Bộ GD&ĐT đang đi đến vòng cuối cùng trước khi công bố điểm chuẩn khiến sự hồi hộp của thí sinh, phụ huynh càng tăng cao. Theo dự báo, những điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học 2025 cùng phổ điểm phân hoá mạnh là yếu tố khiến điểm chuẩn năm nay sẽ không theo quy luật.

Nguyện vọng tăng, điểm chuẩn khó lường

Đề thi tốt nghiệp tăng tính phân hoá, yêu cầu quy đổi điểm tương đương, bỏ xét tuyển sớm..., là những nguyên nhân khiến điểm chuẩn đại học năm 2025 có diễn biến khó lường, không theo quy luật thường thấy. Cũng vì thế, tâm lý sốt ruột chờ ngóng điểm chuẩn càng trở nên căng thẳng với thí sinh, phụ huynh.

Điểm chuẩn đại học năm 2025 có diễn biến khó lường.

Ghi nhận từ nhiều trường đại học cho thấy, năm nay số lượng hồ sơ xét tuyển và nguyện vọng đều tăng mạnh. Thạc sĩ Nguyễn Minh Tùng, Trưởng phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên, Học viện Hàng không Việt Nam chia sẻ, năm 2025, có gần 21.400 thí sinh đăng ký vào trường, tổng nguyện vọng là hơn 37.700, gấp nhiều lần năm ngoái.

Tương tự, Trường Đại học Hà Nội nhận được khoảng 23.700 hồ sơ đăng ký, gần gấp đôi năm 2024. Số thí sinh đăng ký vào Trường Đại học Giao thông Vận tải tăng 2,4 lần; Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tăng 1,8 lần…

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP TP Hồ Chí Minh) thông tin: so với năm 2024, số lượng nguyện vọng đăng ký vào trường tăng 1,7 lần, tổng số nguyện vọng tăng 3 lần, số thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tăng 3,7 lần.

Qua lần lọc ảo đầu tiên, một số trường dự báo điểm chuẩn sẽ tăng. Đơn cử, điểm chuẩn nhiều ngành của Học viện Hàng không Việt Nam dự báo có thể tăng từ 4 - 6 điểm. Mức trúng tuyển thấp nhất của trường là 19 điểm, tăng 3 điểm so với năm ngoái; cao nhất có thể lên đến 27 điểm.

Thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy, năm 2025 có gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển, tổng số nguyện vọng lên tới khoảng 7,6 triệu, trung bình mỗi em đăng ký gần 9 nguyện vọng, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Đáng chú ý, có nhiều thí sinh đăng ký hơn 100 nguyện vọng, trải đều ở nhiều ngành, nhiều trường và qua nhiều phương thức xét tuyển. Điều này khiến các trường đối mặt với tình trạng “ảo chồng ảo”, gồm: ảo nội bộ, ảo liên trường, ảo toàn quốc.

Thí sinh cần bình tĩnh chờ đợi

Hôm nay (19/8), Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức lọc ảo lần 4 và lần 5 chung toàn quốc. Ở các lần lọc ảo diễn ra trước đó, tỷ lệ thí sinh ảo vẫn còn cao, khiến điểm chuẩn dự kiến chưa thể chính xác.

Theo TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, nhìn chung sẽ như dự đoán, điểm chuẩn bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ giảm trung bình 1-1,5 điểm, tùy ngành; còn điểm chuẩn xét học bạ có thể tăng.

Phụ huynh, thí sinh căng thẳng chờ điểm chuẩn 2025.

Trong khi đó, thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông, Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh chia sẻ: "Trường đặt điểm chuẩn dự kiến bằng năm 2024, nhưng qua xử lý nguyện vọng có nhiều ngành dự kiến trúng tuyển thấp hơn chỉ tiêu và có ngành như logistics, marketing, kinh doanh quốc tế thì nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh. Trường đang điều chỉnh điểm chuẩn dự kiến, cho các ngành như ngành logistics, marketing, kinh doanh quốc tế… tăng 1 điểm, tức là mức điểm khoảng từ 24 - 25,25. Tuy nhiên, điểm chuẩn chính xác phải chờ kết thúc vòng lọc ảo toàn quốc cuối cùng".

PGS.TS Nguyễn Thị Hòa (Trường Đại học Giao thông Vận tải) dự báo điểm chuẩn thấp nhất của trường năm nay sẽ ở mức 20 điểm. Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) ước tính điểm chuẩn từ 22 điểm trở lên ở các ngành chính quy; còn Trường Đại học Hà Nội cho biết, điểm chuẩn có thể tăng hoặc giảm nhẹ từ 0,5 đến 1,5 điểm tùy ngành.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định, phổ điểm năm nay phản ánh rõ xu hướng giảm ở cả mức điểm sàn và điểm chuẩn. Với các trường tốp trên như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân..., mức giảm chỉ khoảng 1-2 điểm; trong khi đó, với nhiều ngành năm ngoái lấy từ 24 - 26 điểm, điểm chuẩn có thể giảm 2 - 4 điểm.

TS Nguyễn Thị Như Huế, Phó trưởng ban Quản lý đào tạo, bồi dưỡng - Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự báo điểm chuẩn vào các ngành của Học viện năm nay cơ bản ổn định, nếu giảm thì chỉ giảm nhẹ tùy từng tổ hợp và tùy từng ngành. “Với những tổ hợp có môn toán và tiếng Anh, đặc biệt ở tổ hợp D01 có cả toán và tiếng Anh, điểm chuẩn có thể giảm, những tổ hợp còn lại dự báo không có nhiều ảnh hưởng”, TS Nguyễn Thị Như Huế cho biết.

Theo các chuyên gia, kể cả qua 5 lần lọc ảo thì vẫn chưa thể xác định rõ điểm chuẩn bởi quy trình lọc ảo là 6 lần. Điểm chuẩn chỉ được công bố chính thức một lần duy nhất sau khi toàn bộ quá trình lọc ảo kết thúc. Thí sinh không nên hoang mang hoặc nghe ngóng mức điểm chuẩn dự báo ở các lần lọc ảo trước, mà cần bình tĩnh chờ điểm chuẩn được công bố trên kênh thông tin chính thống của các trường mình đã đăng ký.

Theo lịch của Bộ GD&ĐT, các trường đại học có thể công bố điểm chuẩn từ chiều ngày 20/8 và kết quả trúng tuyển đợt 1 phải được công bố chậm nhất trước 17 giờ ngày 22/8. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT trước 17 giờ ngày 30/8.

Dặn dò tân sinh viên trước ngày công bố điểm chuẩn đại học 2025

Dặn dò tân sinh viên trước ngày công bố điểm chuẩn đại học 2025

Dự báo điểm chuẩn đại học 2025: tăng, giảm tuỳ nhóm ngành

Dự báo điểm chuẩn đại học 2025: tăng, giảm tuỳ nhóm ngành

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: đầu tư 262 tỷ đồng xây trường nội trú xã Tây Giang

Đà Nẵng: đầu tư 262 tỷ đồng xây trường nội trú xã Tây Giang

19 Aug, 02:03 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi động dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú, tiểu học và THCS xã Tây Giang tại thôn Ahu, xã Tây Giang.

Phú Thọ: ngành giáo dục tiếp tục đổi mới toàn diện, đột phá để giữ vững vị trí tốp 5 cả nước

Phú Thọ: ngành giáo dục tiếp tục đổi mới toàn diện, đột phá để giữ vững vị trí tốp 5 cả nước

19 Aug, 01:12 PM

Kinhtedothi - Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đổi mới toàn diện, tạo đột phá nhằm giữ vững vị trí trong tốp 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Đây là bước đi quan trọng trong bối cảnh tỉnh vừa hoàn thành sáp nhập đơn vị hành chính với quy mô giáo dục thuộc nhóm lớn nhất cả nước.

Quảng Ngãi công bố khung thời gian năm học 2025 - 2026

Quảng Ngãi công bố khung thời gian năm học 2025 - 2026

19 Aug, 09:58 AM

Kinhtedothi - Học sinh tỉnh Quảng Ngãi sẽ chính thức tựu trường vào ngày 29/8/2025. Riêng các khối lớp 1, lớp 9 và lớp 12 (những lớp đầu cấp và cuối cấp) sẽ đến trường sớm hơn một tuần, từ ngày 22/8/2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ