Kịch tính những màn thể hiện kỹ thuật chữa cháy, cứu nạn tại Mỹ Đình

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 1/10, Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC (4/10/1961 – 4/10/2016) và 15 năm ngày hội toàn dân tham gia PCCC (4/10/2001 – 4/10/2016) diễn ra tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Là một trong số các hoạt động thường niên của lực lượng PCCC Thủ đô, Hội thao năm 2016 được Cảnh sát PCCC Hà Nội tổ chức gồm 46 đội thi tham gia cùng 1.426 vận động viên đã trải qua vòng sơ loại. Trong đó có 15 đội chữa cháy chuyên nghiệp đến từ 15 Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) của TP Hà Nội.
 Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội trao cờ niệm cho các đội tham gia Hội thao.

Chương trình hội thao tổ chức các phần thi dành cho các đội vận động viên gồmcó: Thể thao nghiệp vụ chữa cháy cứu tài sản dành cho 15 đội dân phòng đến từ các xã, phường, thị trấn; Thể thao nghiệp vụ chữa cháy, vượt chướng ngại vật và cứu tài sản của dành cho lực lượng PCCC cơ sở đến từ một số đơn vị doanh nghiệp.
Trong đó, phần thi của lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp của thành phố (15 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) bao gồm các nội dung: Đội hình thể thao cá nhân 100m chữa cháy, CNCH; Đội hình cứu người bị nạn trong không gian giới hạn; Đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm.
Với mục tiêu nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, tập trung chiến đấu cao độ vào công tác phòng chống cháy nổ và CNCH. Hội thao lần này hy vọng sẽ là dịp củng cố thêm kỹ năng cho cả lực lượng PCCC chuyên nghiệp cũng như các đơn vị cơ sở. Tất cả nhằm mục đích hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra sự cố liên quan đến cháy, nổ xảy ra trên địa bàn Hà Nội.
Tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định – Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết: Hội thao, thao diễn nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC năm 2016 được quan tâm từ các đơn vị cơ sở. Đây là dịp để các chiến sỹ Cảnh sát PCCC Thủ đô, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở báo cáo kết quả sự quan tâm đầu tư phương tiện, lực lượng PCCC Thủ đô, việc ứng dụng công nghệ phương tiện, trang thiết bị hiện đại trong công tác chữa cháy, CNCH, của lực lượng Cảnh sát  PCCC. Nâng cao chiến thuật chữa cháy và CNCH , nâng cao thể lực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào học tập, tập luyện, trau rồi chuyên môn nghiệp vụ chữa cháy và CNCH. Đồng thời, đây cũng là dịp để các lực lượng có điều kiện giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm , thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị. Góp phần phục vụ công tác học tập và chiến đấu.
Phần thi với kỹ thuật phá khóa của các nữ vận động viên rất chuyên nghiệp.

Kết thúc Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH 2016, Ban tổ chức đã trao giải cho các đội thi có thành tích xuất sắc. Theo đó, môn thi Thể thao nghiệp vụ chữa cháy cứu tài sản của lực lượng dân phòng: giải Nhất thuộc về Đội dân phòng phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy; giải Nhì phường Văn Quán, quận Hà Đông; giải Ba thuộc về phường Ngọc Lâm, quận Long Biên; giải khuyến khích phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây.
Môn thi Thể thao nghiệp vụ chữa cháy, vượt chướng ngại vật và cứu tài sản của dành cho lực lượng PCCC cơ sở: Giải Nhất thuộc về đội Công ty tổng công ty May 10; giải Nhì đội Công ty TNHH điện Staluy Việt Nam; giải Ba thuộc về Tổng công ty mạng lưới Viettel; giải khuyến khích Công ty Đông dược Phúc Hưng.
Kết quả các môn thi đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, môn thi Đội hình thể thao cá nhân 100m chữa cháy, CNCH; Giải Nhất thuộc về Phòng Cảnh sát PCCC số 13; giải Nhì, Phòng Cảnh sát PCCC số 9; giải Ba, Phòng Cảnh sát PCCC số 12.
Môn thi Đội hình cứu người bị nạn trong không gian giới hạn: Giải Nhất Phòng Cảnh sát PCCC số 9; giải Nhì Phòng Cảnh sát PCCC số 12; giải Ba Phòng Cảnh sát PCCC số 7.
Môn thi Đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm: Giải Nhất thuộc về Phòng Cảnh sát PCCC số 5; giải Nhì Phòng Cảnh sát PCCC số 12; giải Ba Phòng Cảnh sát PCCC số 13.
Kết quả đạt giải toàn đoàn, của các đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội: Giải Nhất thuộc về Phòng Cảnh sát PCCC số 12; giải Nhì thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số13; giải Ba thuộc về Phòng cảnh sát PCCC số 9 và giải Khuyến khích toàn đoàn thuộc về 3 Đội: Phòng Cảnh sát PCCC số 7, Phòng Cảnh sát PCCC số 15, Phòng Cảnh sát PCCC số 5.
Một số hình ảnh phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi lại tại Hội thao:
 Trình diễn kỹ thuật chữa cháy cây xăng bằng xe thang vòi vươn hiện đại.

 

 
 
Cứu người bị nạn trong tình huống sập nhà với những phương tiện kỹ thuật hiện đại.

 
 Những phần thi rất sôi nổi kịch tính.

 Kéo lăng tăng tốc...

 
 Phun nước tiêu điểm kỹ thuật chuẩn xác.

 
 
 Chữa cháy nhanh và chuyên nghiệp.

 
 
 
 Đội hình cứu người bị nạn trong không gian giới hạn.

 Lãnh đạo Cảnh sát PCCC Hà Nội trao thưởng cho các đội đạt được thành thích xuất sắc.