Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

TP Thuận An (Bình Dương):

Kiểm điểm Chánh văn phòng ký văn bản xin tiền doanh nghiệp

Kinhtedothi - Ngày 19/1, Ban Thường vụ Thành ủy Thuận An (Bình Dương) tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân ông Đoàn Tấn Dũng – Chánh Văn phòng UBND TP Thuận An ra văn bản xin doanh nghiệp 500 triệu đồng. Nội dung này cũng được báo cáo lên Tỉnh ủy Bình Dương.

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy Thuận An đã thống nhất hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Đoàn Tấn Dũng. Bởi, ông Dũng ký văn bản không vì mục đích tư lợi cá nhân mà vì tập thể. Do trước đó người đứng đầu Công ty TNHH Đầu tư phát triển Lê Phong (doanh nghiệp có nhiều dự án bất động sản đang triển khai tại địa phương) có ý kiến đề nghị văn phòng ra văn bản để công ty hỗ trợ.

Văn bản do Chánh văn phòng UBND TP Thuận An (Bình Dương) ký xin oanh nghiệp 500 triệu đồng

Nội dung văn bản nêu rõ: “Văn phòng HĐND-UBND TP Thuận An là cơ quan tham mưu trực tiếp, tổng hợp, phục vụ cho sự chỉ đạo điều hành của HĐND – UBND TP. Trong năm 2021 tập thể cán bộ công chức, nhân viên văn phòng đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công tác tham mưu, tổng hợp, giúp HĐND – UBND TP trong công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Văn phòng HĐND-UBND TP rất momg Công ty TNHH đầu tư phát triển Lê Phong hỗ trợ 500 triệu đồng giúp đơn vị xử lý, hoàn thành công việc cần thiết và tập thể văn phòng HĐND-UBND TP đón tết vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ…”

Ngay khi văn bản được lan truyển trên mạng xã hội, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An đã lên tiếng khẳng định: “UBND TP không có chủ trương về việc gửi văn bản cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, do đồng chí Chánh văn phòng chuẩn bị chuyển công tác nên đã nóng vội, muốn xử lý những vẫn đề khó khăn trước khi bàn giao công việc, nên mới có văn bản nêu trên. Qua sự việc, UBND TP đã chỉ đạo khẩn trương thu hồi văn bản, yêu cầu Chánh Văn phòng tổ chức kiểm điểm về việc ban hành văn bản này. Về sự hỗ trợ của doanh nghiệp, UBND TP đã chỉ đạo Văn phòng lập tức trả lại cho doanh nghiệp chậm nhất trong ngày 12/1”. 

Trong nội dung trả lời của Chủ tịch UBND TP Thuận An về nguyên nhân Chánh văn phòng ký văn bản xin tiền doanh nghiệp có đoạn: “Nhiều khoản chi phí phòng chống dịch vượt định mức cần phải thanh toán sớm như cung cấp suất ăn, chỗ ở…”.

Phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã phỏng vấn bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP Thuận An về nội dung trên. Bà Phương thừa nhận: "Địa phương đang đứng trước khó khăn vì nhiều khoản phải chi trong công tác phòng chống dịch, nhưng không có trong quy định cụ thể: Trong thời gian dịch Covid-19 tăng cao, ngành y tế được nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh hô trợ công tác phòng chống dịch. Trong đó, có 48 đoàn ngoài tỉnh với 1.488 người. Trong đó, có 508 người được bố trí ăn nghỉ tại các khách sạn, còn lại 980 người phải bố trí ăn ở tại 32 cơ sở trường học, trung tâm bồi dưỡng chính trị, nhà văn hóa lao động… Hơn nữa, năm hết tết đến cả hai văn phòng, trong đó văn phòng UBND được giao nhiệm vụ chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, giải quyết khó khăn kinh phí… Thấy được khó khăn, muốn góp phần chia sẻ cùng văn phòng, lãnh đạo Công ty Lê Phong có yêu cầu văn phòng gửi văn bản để công ty hỗ trợ".

Trụ sở HĐND-UBND TP Thuận An 

Hiện Văn phòng UBND TP Thuận An đã trả lại tiền cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thanh Tâm. Ông Đoàn Tấn Dũng cũng đã chuyển công tác về làm Bí thư Đảng ủy phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cơ chế rõ ràng để kiểm soát xung đột lợi ích

Cơ chế rõ ràng để kiểm soát xung đột lợi ích

04 Nov, 05:47 AM

Kinhtedothi - Một trong những điểm mới trong Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) được nhiều đại biểu Quốc hội và dư luận quan tâm là quy định quyền của viên chức về ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp và hoạt động kinh doanh.

Cà Mau: chính quyền gần dân hơn thông qua mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”

Cà Mau: chính quyền gần dân hơn thông qua mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”

03 Nov, 08:38 PM

Kinhtedothi – Để lắng nghe tiếng nói của Nhân dân, Đảng ủy, chính quyền phường Vĩnh Trạch (tỉnh Cà Mau) ngoài việc duy trì các buổi tiếp công dân, tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người dân, còn triển khai mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”. Sáng kiến này nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của nhiều người dân, bởi giúp chính quyền cơ sở gần dân hơn, kịp thời nắm bắt và cụ thể hóa nguyện vọng của Nhân dân.

Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

29 Oct, 08:42 AM

Kinhtedothi - Không thể nói đến cải cách hành chính nếu người dân vẫn phải đi hàng chục km chỉ để nộp một bộ hồ sơ hoặc chờ đợi hàng giờ tại trụ sở công quyền. Việc Hà Nội triển khai mô hình dịch vụ công phi địa giới hành chính cùng với sáng kiến xe dịch vụ công lưu động đến các địa bàn xa trung tâm như Mỹ Đức, Minh Châu đang thể hiện bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, hướng đến một nền hành chính lấy người dân làm trung tâm, phục vụ công bằng và hiệu quả.

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

27 Oct, 02:36 PM

Kinhtedothi - Sau 1 tháng triển khai quyết liệt việc tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường, đến ngày 27/10/2025, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 110,5% kế hoạch đề ra với 442 trường hợp được bố trí, sắp xếp lại hợp lý, góp phần củng cố năng lực bộ máy chính quyền cơ sở sau sáp nhập.

Xã Phú Nghĩa: huy động gần 1 tỷ đồng trang bị máy tính, mạng wifi từ nguồn xã hội hóa

Xã Phú Nghĩa: huy động gần 1 tỷ đồng trang bị máy tính, mạng wifi từ nguồn xã hội hóa

25 Oct, 01:23 PM

Kinhtedothi - Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã Phú Nghĩa đã huy động gần 1 tỷ đồng từ xã hội hóa, để trang bị máy tính, wifi cho 36 thôn. Hiện 100% cán bộ, công chức của xã làm việc trên môi trường điện tử và Phú Nghĩa trở thành điểm sáng về chuyển đổi số (CĐS) ở cơ sở.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ