Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Kiểm tra nguyên nhân cá chết dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Kinhtedothi - Sáng 11/11, Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên tiến hành kiểm tra, lấy mẫu nước tại khu vực dọc bờ biển Nguyễn Tất Thành và khảo sát Trạm xử lý nước thải Phú Lộc - Đà Nẵng, nhằm làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt tại đây.
Công nhân đang dọn số cá chết trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng chiều 10/11.
Trước đó, khoảng trưa 10/11, dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành (thuộc địa phận phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt dạt vào bờ hơn 1km. Tuy nhiên, đến khoảng 16h30 cùng ngày, số lượng cá chết đã được công nhân Công ty Môi trường đô thị, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng xử lý.
Tại buổi kiểm tra thực tế, ông Phạm Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên cho biết, mặc dù vụ việc cá chết hàng loạt lần này không có dấu hiệu của hoạt động xả thải xung quanh khu vực. Tuy nhiên, nhằm xác định nguyên nhân chính xác hiện tượng cá chết dạt vào bờ biển Đà Nẵng và để người dân yên tâm hơn do nghi ngờ nguồn nước bị ô nhiễm, Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên đã tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế, lấy mẫu nước để về phân tích.
Đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành khảo sát tại Trạm xử lý nước thải Phú Lộc - Đà Nẵng, các chỉ tiêu về môi trường nước đều nằm trong ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Nước thải dẫn ra kênh Phú Lộc chảy ra biển đều đã qua xử lý, không có hiện tượng ô nhiễm kênh.
“Cá chết chủ yếu là cá mòi, loài thường sống ở tầng nổi của mặt nước biển. Khi nổ mìn sẽ xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở tầng nổi. Trước ngày xảy ra hiện tượng cá chết, Đà Nẵng có mưa, đặc điểm của địa phương là hễ cứ mưa sẽ xảy ra quá tải các trạm bơm và nước thải sẽ theo mưa chảy ra biển. Do đó, đoàn đã lấy mẫu tại 3 cống xả dọc biển, 1 cửa xả sông Cu Đê để phân tích. Sau khi có kết luận chính thức, cơ quan chức năng sẽ sớm công bố với dư luận”, ông Phạm Hồng Sơn chia sẻ.
Nguyên nhân ban đầu được đoàn kiểm tra xác định có thể do ngư dân nổ mìn đánh cá ở ngoài bãi Bắc, khiến cá chết và bị tấp vào bờ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Gần 485.000 người hưởng chế độ BHXH một lần, giảm 13,33%

Gần 485.000 người hưởng chế độ BHXH một lần, giảm 13,33%

29 May, 05:55 PM

Kinhtedothi - Tính đến hết tháng 5/2025, toàn hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ước giải quyết khoảng 46.554 người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng, tăng 53,9% so với cùng kỳ năm 2024; 484.994 người hưởng các chế độ BHXH một lần, giảm 13,33% so với cùng kỳ năm 2024.

Cảnh báo thiên tai gia tăng: Lào Cai khẩn trương rà soát phương án bảo vệ dân sinh

Cảnh báo thiên tai gia tăng: Lào Cai khẩn trương rà soát phương án bảo vệ dân sinh

29 May, 05:18 PM

Kinhtedothi - Trước nguy cơ thiên tai dồn dập, Lào Cai xác định phương châm “bốn tại chỗ” là then chốt trong công tác ứng phó. Các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp được yêu cầu chủ động, quyết liệt, không chủ quan, lơ là; đặc biệt chú trọng công tác truyền thông, dự báo, đảm bảo an toàn hạ tầng, hồ đập và các khu vực dân cư xung yếu.

Trợ cấp hưu trí xã hội được quy định cụ thể như thế nào?

Trợ cấp hưu trí xã hội được quy định cụ thể như thế nào?

29 May, 04:33 PM

Kinhtedothi - Trợ cấp hưu trí xã hội (TCHTXH) được coi là một trong những điểm mới quan trọng trong Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 để hình thành hệ thống BHXH đa tầng. Vậy TCHTXH được quy định cụ thể như thế nào? – ông Phạm Đăng Kiên (Cầu Giấy, Hà Nội)

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ