Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Kiểm tra việc thực hiện dân chủ cơ sở tại Nam Định

Kinhtedothi - Ngày 18/6, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu, đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Huỳnh

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu tỉnh Nam Định cần đánh giá toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể trong việc thực hiện Chỉ thị 30, đặc biệt là tác động đến đời sống chính trị, xã hội tại địa phương.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh cho biết, thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Nam Định đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ Chỉ thị 30 cũng như các văn bản chỉ đạo liên quan của Trung ương và tỉnh.

Công tác tuyên truyền, quán triệt được đẩy mạnh, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về dân chủ cơ sở có nhiều chuyển biến. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở các cấp được củng cố, kiện toàn; hoạt động thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng ngày càng hiệu quả.

Việc thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được chú trọng, đặc biệt là vai trò người đứng đầu. Dân chủ tại xã, phường, thị trấn dần đi vào nền nếp. Người dân tích cực tham gia phản biện, giám sát, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, nêu bật những kết quả đạt được, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế tồn tại, giải pháp và định hướng cụ thể nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những nỗ lực của tỉnh Nam Định, đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, gắn thực hiện quy chế dân chủ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Ông nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong tuyên truyền, tiếp nhận ý kiến người dân; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính để phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Bên cạnh đó, cần phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng trong tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát biểu tiếp thu, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đặng Khánh Toàn khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là ý kiến kết luận của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở không chỉ là yêu cầu tất yếu trong phát triển mà còn là yếu tố then chốt trong xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đáng chú ý, theo Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đặng Khánh Toàn, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Nam Định sẽ sáp nhập cùng Hà Nam và Ninh Bình thành tỉnh mới mang tên Ninh Bình. Những nội dung chỉ đạo tại hội nghị lần này sẽ là nền tảng quan trọng để định hướng cho quá trình vận hành mô hình tỉnh mới, trong đó có việc tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp, xây dựng đơn vị hành chính tinh gọn, hiệu quả, gần dân, sát dân và vì dân.

Nam Định có thêm hai cụm công nghiệp quy mô hơn 70 ha

Nam Định có thêm hai cụm công nghiệp quy mô hơn 70 ha

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quận Đống Đa sẵn sàng vận hành thử nghiệm hệ thống chính quyền 5 phường mới

Quận Đống Đa sẵn sàng vận hành thử nghiệm hệ thống chính quyền 5 phường mới

18 Jun, 10:13 AM

Kinhtedothi - Từ ngày 20 - 26/6/2025, quận Đống Đa sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo chỉ đạo của TP Hà Nội. Đây là bước đi quan trọng nhằm chuẩn bị cho việc triển khai chính thức từ ngày 1/7/2025, đảm bảo mô hình hoạt động thống nhất, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ