Kiên Giang: Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/8, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh. Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình liệt sĩ.

Trải qua 21 năm kháng chiến kiên cường, anh dũng, với biết bao gian khổ, hy sinh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Kiên Giang đã lần lượt đánh bại các âm mưu “bình định lấn chiếm”, gom dân lập “Ấp chiến lược”, Chiến dịch “Nhổ cỏ U Minh”, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Thùa ủy quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang trao tặng Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng ba cho lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh Phương Vũ
Thùa ủy quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang trao tặng Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng ba cho lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh Phương Vũ

Nối tiếp truyền thống và những chiến công oanh liệt của các thế hệ đi trước, nhận thức đúng vị trí quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của Quân khu 9 và cả nước, Kiên Giang luôn chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng-an ninh, đối ngoại; duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với chính quyền và lực lượng vũ trang các tỉnh giáp biên giới Campuchia.

Cùng với đó, Kiên Giang thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trao tặng Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng ba cho lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh Phương Vũ
Trao tặng Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng ba cho lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh Phương Vũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh khẳng định, trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, Kiên Giang là một trong những căn cứ vững chắc của khu Tây Nam bộ, không những được chọn làm “Khu tập kết 200 ngày” mà còn là bến đỗ, là nơi tuyến đường hành lang 1C vắt qua để chuyển quân và vũ khí chi viện cho chiến trường Khu 9.

UBND tỉnh Kiên Giang vinh danh 13 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 7 gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh nhất trong kháng chiến. Ảnh Phương Vũ
UBND tỉnh Kiên Giang vinh danh 13 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 7 gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh nhất trong kháng chiến. Ảnh Phương Vũ

"Với niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của quê hương Kiên Giang anh hùng, cùng những thành tựu đạt được trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta càng tự hào hơn khi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân”, ông Mai Văn Huỳnh nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mai Văn Huỳnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân từ năm 2009 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, UBND tỉnh Kiên Giang vinh danh 13 Mẹ được Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” và 7 gia đình có nhiều liệt sĩ  hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập.

Đến nay, Kiên Giang có 1.776 Mẹ được phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”, có 87 gia đình liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng.