Kiên Giang: Giải cứu thanh niên leo lan can bệnh viện nghi ngáo đá

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nghi ngáo đá một thanh niên leo lan can sân thượng bệnh viện vắt vẻo, đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu hộ và cứu nạn tỉnh Kiên Giang giải cứu thành công.

Trưa 20/2, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, lực lượng cứu hộ vừa giải cứu thành công thanh niên nghi ngáo đá trèo lên lan can của Bệnh viên Bình An.

Bệnh viện Bình An nơi thanh niên T.H.L nghi ngáo đá trèo lên lan can. Ảnh Phương Vũ
Bệnh viện Bình An nơi thanh niên T.H.L nghi ngáo đá trèo lên lan can. Ảnh Phương Vũ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 45 phút ngày 20/2, nam thanh niên T.H.L (27 tuổi, ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá) trèo lên sân thượng của Bệnh viện Bình An nằm trên đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá ngồi vắt vẻo trên lan can tòa nhà rất nguy hiểm.

Khi đứng trên lan can sân thượng của bệnh viện, nam thanh niên này có những biểu hiện lạ như đưa tay lên tai như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Sự việc khiến nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi và bày tỏ lo lắng cho nam thanh niên.

Đến khoảng 8 giờ 20 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã động viên, thuyết phục, tiếp cận và kéo được nam thanh niên nghi ngáo đá vào trong tòa nhà bệnh viện.

Sau khi giải cứu thành công, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an phường Vĩnh Bảo bàn giao thanh niên về gia đình để tiếp tục theo dõi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần