Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Kiên Giang: Phấn đấu đến năm 2030 đạt khoảng 23,7 triệu lượt khách

Kinhtedothi - Đến năm 2050, Kiên Giang là trung tâm du lịch sinh thái biển, đảo hàng đầu với hệ thống đô thị hiện đại tập trung ở các trung tâm hành chính ven biển và các đảo. Đến năm 2030, ngành du lịch đạt khoảng 23,7 triệu lượt khách.

Chiều 7/7, kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Kiên Giang khóa 10 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc. HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết "Thông qua quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Kiên Giang biểu quyết thông qua Nghị quyết "Thông qua quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050". Ảnh: Hữu Tuấn

Kỳ họp đã sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023; xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh Kiên Giang cho ý kiến đối với 52 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng tác động đến sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang… đã biểu quyết thông qua 23 nghị quyết liên quan nhiều vấn đề, lĩnh vực quan trọng của địa phương.

Tỉnh Kiên Giang phấn đấu đến năm 2030 đạt khoảng 23,7 triệu lượt khách. Ảnh: Hữu Tuấn

Đặc biệt, HĐND tỉnh Kiên Giang nhất trí thông qua Nghị quyết "Thông qua quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050". Phấn đấu đến năm 2030, Kiên Giang là tỉnh có chất lượng sống cao của vùng Tây Nam Bộ; có hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội và môi trường đầu tư vượt trội để thu hút nhà đầu tư hàng đầu về du lịch và dịch vụ, bất động sản và công nghệ; trở thành điểm đến hấp dẫn nhất trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long đối với du khách.

Trong đó, Phú Quốc là trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển mạnh mang tầm quốc tế; Rạch Giá là TP thương mại, dịch vụ xanh; Hà Tiên là đô thị di sản; Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc hình thành tam giác phát triển chính của nền kinh tế đô thị, thương mại dịch vụ hướng biển…

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt 7,0%/năm. Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 127 triệu đồng/năm, (tương đương 4.985 USD). Đến năm 2030, ngành du lịch đạt khoảng 23,7 triệu lượt khách, bao gồm 22 triệu lượt khách nội địa và 1,7 triệu lượt khách quốc tế. Tỷ lệ hộ nghèo đạt dưới 2% theo chuẩn hiện hành. Đạt tỷ lệ 11,9 bác sĩ và 36,4 giường bệnh trên 10.000 dân…

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Kiên Giang đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Minh Thể - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh.

Kiên Giang: Thành lập Tổ công tác đặc biệt giúp doanh nghiệp gỡ khó

Kiên Giang: Thành lập Tổ công tác đặc biệt giúp doanh nghiệp gỡ khó

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

22 Dec, 03:34 PM

Kinhtedothi - Được tổ chức liên tục từ năm 2018, Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội từng khởi đầu với quy mô và không gian còn khiêm tốn, nhưng đến năm 2025 đã cho thấy một bước chuyển rõ nét trong cách tổ chức, khi giá trị của lễ hội không còn được đo chủ yếu bằng số gian hàng hay lượng khách, mà bằng khả năng tạo ra trải nghiệm văn hoá và kết nối các chủ thể khác nhau trong đời sống đô thị.

Ẩm thực Hà Nội: Từ di sản văn hóa đến tài sản của công nghiệp sáng tạo

Ẩm thực Hà Nội: Từ di sản văn hóa đến tài sản của công nghiệp sáng tạo

22 Dec, 01:56 PM

Kinhtedothi – Sau nhiều năm kiên trì nhận diện, bảo tồn và phát huy, ẩm thực Hà Nội đang từng bước khẳng định vị trí như một nguồn lực quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025 là dịp nhìn lại chặng đường đó, nơi các chủ thể từ quản lý, báo chí, doanh nghiệp đến cộng đồng cùng gặp nhau để khẳng định một cách tiếp cận nhất quán: đưa ẩm thực từ giá trị truyền thống trở thành tài sản văn hóa có khả năng tạo sinh kế và lan tỏa bền vững.

Đánh thức kho tàng di sản, tạo lực đẩy cho du lịch bền vững Tuyên Quang

Đánh thức kho tàng di sản, tạo lực đẩy cho du lịch bền vững Tuyên Quang

22 Dec, 01:28 PM

Kinhtedothi - Sở hữu hệ thống di sản văn hóa đồ sộ cùng không gian thiên nhiên đặc sắc, Tuyên Quang đang chuyển từ tư duy “giữ gìn” sang “đánh thức” di sản, coi đây là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch bền vững, nâng cao sinh kế cộng đồng và định hình vị thế mới trên bản đồ du lịch quốc gia.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội: Mở không gian cho ẩm thực Thủ đô

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội: Mở không gian cho ẩm thực Thủ đô

22 Dec, 11:04 AM

Kinhtedothi - Không còn bó hẹp trong không gian làng nghề hay những con phố mang tên món ăn, tại Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội 2025, các giá trị ẩm thực truyền thống tiếp tục được trình diễn, kể chuyện và tương tác trực tiếp với công chúng, cho thấy một hướng đi rõ nét trong phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ