Kiên Giang: Sôi nổi hội thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 18/11, tại Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang đã diễn ra vòng chung kết hội thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kiên Giang lần thứ III năm 2023.

Với chủ đề: “Khởi nghiệp sáng tạo – Lập thân, lập nghiệp”, trong các lĩnh vực như: Khoa học, công nghệ; Công nghiệp, chế tạo sản phẩm; Nông nghiệp, môi trường; Dịch vụ, du lịch; Tài chính, ngân hàng; Kinh doanh tạo tác động xã hội…. Hội thi lần này đã thu hút 20 dự án của các học sinh, sinh viên đến từ 7 trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tham dự.

Dự án bẩy diệt ruồi vàng bằng năng lượng mặt trời. (Ảnh Hữu Tuấn)
Dự án bẩy diệt ruồi vàng bằng năng lượng mặt trời. (Ảnh Hữu Tuấn)

Hằng năm tỉnh Kiên Giang rất quan tâm và tài trợ kinh phí để tổ chức những cuộc thi, Hội thi khởi nghiệp, thông qua các cuộc thi sẽ giúp các học sinh, sinh viên có suy nghĩ lớn, tư duy làm chủ, thay vì chúng ta cứ sợ và chỉ dám nghĩ đến những điều nhỏ bé.

Bách hóa 4.0 của các bạn sinh viên trường Cao Đẳng Kiên Giang. (Ảnh Hữu Tuấn)
Bách hóa 4.0 của các bạn sinh viên trường Cao Đẳng Kiên Giang. (Ảnh Hữu Tuấn)

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Anh Khoa, Hiệu trưởng Trường Trung cấp dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban tổ chức cho biết: Hội thi khởi nghiệp nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; kích thích sự sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh, tạo niềm tin, động lực khởi nghiệp trong tương lai.

Các thí sinh tham gia hội thi trình bày phần thuyết minh sản phẩm của mình. (Ảnh Hữu Tuấn)
Các thí sinh tham gia hội thi trình bày phần thuyết minh sản phẩm của mình. (Ảnh Hữu Tuấn)

Đồng thời, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh phát huy tinh thần sáng tạo, trải nghiệm thực tế trong việc lập dự án kinh doanh; đúc rút kinh nghiệm, kiến thức về khởi sự doanh nghiệp. Qua đó, cổ vũ khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, cung cấp kiến thức khởi nghiệp, tìm kiếm và tôn vinh những tác giả và các ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc của học sinh, sinh viên tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ; phục vụ đời sống con người đặc biệt là đối tượng yếu thế trong xã hội hiện nay.

Sử dụng rác thải để làm những sản phẩm tái chế góp phần bảo vệ môi trường. (Ảnh Hữu Tuấn)
Sử dụng rác thải để làm những sản phẩm tái chế góp phần bảo vệ môi trường. (Ảnh Hữu Tuấn)

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Niệm, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Kiên Giang cho biết, ông đánh giá cao tiềm năng của các dự án khởi nghiệp của các học sinh, sinh viên mang đến hội thi.

Dự án thổi hồn vào đá đạt giải nhất hội thi sáng tạo trẻ tỉnh Kiên Giang lần thứ 3 năm 2023. (Ảnh Hữu Tuấn)
Dự án thổi hồn vào đá đạt giải nhất hội thi sáng tạo trẻ tỉnh Kiên Giang lần thứ 3 năm 2023. (Ảnh Hữu Tuấn)

Hội thi đã trao một giải nhất cho dự án "thổi hồn vào đá" của Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang; một giải nhì cho dự án "tiền năng len nhỏ" của Trường Cao đẳng công nghiệp Kiên Giang; 2 giải ba thuộc về  dự án "Xà phòng khổ qua rừng" của Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang và dự án "Sản xuất và kinh doanh Tôm khô xẻ bướm" đơn vị Trường Cao đẳng Kiên Giang. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 4 giải khuyến khích, 1 giải tiềm năng, 6 giải chuyên đề.