Kinhtedothi - Khoảng 10 giờ ngày 12/4, hiện tượng thủy triều đỏ xuất hiện tại vùng biển thuộc khu vực bãi Mun, ấp Bãi Ngự (xã Thổ Châu, Kiên Giang). Tuy nhiên sau đó, hiện tượng này suy giảm mạnh cả về diện tích mặt biển lẫn màu sắc.
Ngày 13/6, ông Đỗ Văn Dừng, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thổ Châu (Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, trưa ngày 12/6 tại khu vực bãi Mun, phía Tây Nam đảo Thổ Châu, xuất hiện thủy triều đỏ với diện tích nước biển rộng đến gần 1.000m².
Thủy triều đỏ xuất hiện tại bãi Mun, đảo Thổ Châu.
Theo thông tin ban đầu, khi phát hiện thủy triều đỏ xuất hiện tại vùng bãi Mun, phía Tây Nam đảo Thổ Châu, người dân địa phương đã báo cho chính quyền địa phương biết.
Theo nhiều tài liệu, thủy triều đỏ xuất hiện là hiện tượng tảo nở hoa
Thủy triều đỏ còn được gọi là tảo nở hoa, bởi đây chính là hiện tượng tảo sinh sản với số lượng lớn trong nước đến mức làm mất màu nước ven biển.
Tùy vào từng loại tảo khác nhau mà thủy triều đỏ có thể sản sinh ra những độc tố nhiều hay ít, chúng làm suy giảm oxy và gây ra hàng loạt tác hại, phải kể đến chúng khiến các loài sinh vật biển, các loài cá... chết hàng loạt.
Kinhtedothi - Công an huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) vừa triệt phá băng trộm xe máy liên tỉnh Cà Mau – Kiên Giang. Các đối tượng này chỉ trong thời gian ngắn đã thực hiện 17 vụ trộm xe máy của người dân.
Kinhtedothi - Giai đoạn 2023-2025, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang đều có điều chỉnh hoặc giảm một phường sau khi thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính.
Kinhtedothi -.Để ngành du lịch phát triển theo hướng bền vững, ngành du lịch Kiên Giang đã không ngừng nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách.