Kiến nghị cho trung tâm đăng kiểm có sai phạm tiếp tục hoạt động

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, với những đơn vị đăng kiểm sai phạm, chỉ cần xử lý con người còn vẫn cho cơ sở vật chất hoạt động để đáp ứng nhu cầu người dân.

Cuối năm là chu kỳ có nhiều phương tiện kiểm định nhất.
Cuối năm là chu kỳ có nhiều phương tiện kiểm định nhất.

Ông Nguyễn Tô An – Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, cơ quan này vừa có hướng dẫn cụ thể đến các đơn vị về những khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng vẫn được cấp giấy chứng nhận đồng thời khuyến cáo người dân nên kiểm tra, bảo dưỡng xe trước khi kiểm định để hạn chế nội dung không đạt, phải đi lại nhiều lần.

Theo ông Nguyễn Tô An, hiện nay vẫn còn một số trung tâm có phần "cứng nhắc", khi những hư hỏng nhỏ, không ảnh hưởng tới an toàn kỹ thuật của xe vẫn đánh giá không đạt và từ chối kiểm định. Đây là một trong những lý do góp phần dẫn đến tình trạng ùn ứ ở các địa điểm đăng kiểm.

Về giải pháp cho tình trạng ùn ứ tại các điểm đăng kiểm, ông Nguyễn Tô An cho biết, việc yêu cầu các trung tâm đăng kiểm làm thêm giờ, tăng ca như hiện nay chỉ là giải pháp tình thế. Nhất là trong bối cảnh nhiều trung tâm đăng kiểm bị phát hiện sai phạm, đình chỉ hoạt động diễn ra đúng vào chu chu kỳ dịp cuối năm có nhiều phương tiện kiểm định nhất.

Đối với việc nhiều trung tâm đăng kiểm bị phát hiện sai phạm và bị đình chỉnh hoạt động trong thời gian gần đây, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay, các đơn vị vi phạm là con người chứ không phải là cơ sở vật chất nên chỉ cần xử lý cá nhân, tập thể vi phạm theo pháp luật, còn cơ sở vật chất cho phép hoạt động để giải quyết cho nhu cầu đăng kiểm của người dân.

 

Hiện, TP Hồ Chí Minh đang quản lý 850.000 ô tô chiếm 17% cả nước. Tính đến ngày 29/12, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có 10/17 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động với tổng số 27 chuyền kiểm định và công suất kiểm định tối đa là 1.830 lượt xe/ngày.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần