Kiều Phú đối thoại, tháo gỡ vướng mắc thu hồi đất Dự án ĐG04/2019
Kinhtedothi - Sáng ngày 13/1, UBND xã Kiều Phú tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất điểm ĐG04/2019 tại thôn Phú Mỹ.
Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ xã; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phú Mỹ và đại diện 22 hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi phục vụ dự án.
Quang cảnh buổi đối thoại.
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Kiều Phú đã báo cáo, làm rõ các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyết định thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất điểm ĐG04/2019, do UBND huyện Quốc Oai (trước đây) ban hành. Theo đó, dự án được triển khai từ năm 2019 tại thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ (nay thuộc xã Kiều Phú). Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 24 thửa đất của 22 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 3.018 m² chưa chấp thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.
Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do một số hộ dân chưa đồng thuận với trình tự, thủ tục thu hồi đất trước đây, chưa thống nhất về đơn giá bồi thường cũng như còn băn khoăn về việc giải quyết các kiến nghị đã gửi tới các cấp có thẩm quyền.
Tại hội nghị, đã có 5 ý kiến đại diện các hộ dân phát biểu, đề nghị làm rõ các nội dung liên quan đến quy trình thu hồi đất, căn cứ pháp lý của việc ban hành các quyết định, việc thông báo giá bồi thường theo quy định hiện hành và kết quả giải quyết các đơn kiến nghị trước đó. Các ý kiến đều thể hiện mong muốn được đối thoại công khai, minh bạch để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Tại buổi đối thoại, người dân đề nghị làm rõ các nội dung liên quan đến quy trình thu hồi đất.
Sau khi nghe ý kiến của các hộ dân, đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của xã Kiều Phú đã trực tiếp trao đổi, giải thích và làm rõ từng nội dung kiến nghị, qua đó cung cấp thêm thông tin, cơ sở pháp lý liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Nhiều hộ dân đã chia sẻ, ghi nhận tinh thần cầu thị của chính quyền địa phương và bày tỏ mong muốn tiếp tục được phối hợp, tạo điều kiện để xã hoàn thiện các thủ tục, triển khai dự án đúng quy định.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Kiều Phú Phan Trung Cường cảm ơn các hộ dân đã tham dự hội nghị đối thoại, thẳng thắn nêu ý kiến, kiến nghị. Đồng thời nhấn mạnh, việc tổ chức đối thoại thể hiện tinh thần lắng nghe, tôn trọng Nhân dân của chính quyền địa phương trong quá trình triển khai dự án.
Phó Chủ tịch UBND xã Kiều Phú Phan Trung Cường khẳng định, UBND xã ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân; đồng thời cam kết sẽ tiếp thu, tổng hợp, rà soát hồ sơ, đối chiếu quy định pháp luật để xem xét, giải quyết đúng thẩm quyền, không né tránh, không bỏ sót kiến nghị. Đối với các nội dung đã được giải thích rõ, đồng chí mong các hộ dân tiếp tục chia sẻ, đồng thuận, cùng địa phương triển khai dự án, góp phần tạo nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn xã Kiều Phú.

Xã Kiều Phú đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo đà cho năm bản lề 2026
Kinhtedothi - Sáng 10/12, đoàn giám sát số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kiều Phú về kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Xã Kiều Phú cưỡng chế, buộc tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trên đất công
Kinhtedothi – Sáng 10/12, Ban Chỉ đạo cưỡng chế xã Kiều Phú tổ chức triển khai cưỡng chế, buộc tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm lấn chiếm đất công do Nhà nước quản lý của hộ ông Nguyễn Văn Phúc, trú tại xóm 7, thôn Thế Trụ, xã Kiều Phú.

Xã Kiều Phú khánh thành, bàn giao 41 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn
Kinhtedothi – Sáng 29/11, Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ xã Kiều Phú tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 41 công trình nhà Đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự kiện đánh dấu bước tiến trong công tác an sinh xã hội và tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn xã.




