Friday, 09:09 24/04/2015
Kinh nghiệm xử lý mái che, mái vẩy từ quận Đống Đa
Kinhtedothi - Những ngày này, đi trên các tuyến phố của quận Đống Đa, ai cũng thấy được hình ảnh đường phố phong quang, trật tự hơn hẳn.
Đó là nhờ quận đã làm tốt việc xử lý mái che, mái hiên di động sai quy định cùng với sự đồng thuận, ủng hộ cao của người dân. Ngay từ đầu năm, UBND quận Đống Đa đã ban hành kế hoạch chuyên đề kiểm tra, xử lý các vi phạm về lắp đặt mái che, mái vẩy, mái hiên di động sai quy định, coi đây là một trong những nội dung trọng tâm của "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2015". Trước sự chủ động này, UBND TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho quận triển khai thực hiện điểm, làm cơ sở thực tiễn để đề ra các quy định nghiêm ngặt hơn về giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị.
Ngay sau đó, UBND quận đã yêu cầu các phường đồng loạt tổ chức tuyên truyền, vận động, tổ chức ký cam kết; ra quân các đợt cao điểm xử lý vi phạm trên các tuyến phố chính như Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn - Thái Hà với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị như công an, phòng quản lý đô thị, Thanh tra GTVT, phòng văn hóa, hội phụ nữ, đoàn thanh niên… Theo bà Hoàng Thúy Lan - Phó Chủ tịch UBND phường Cát Linh, trong số 47 mái vẩy, mái hiên di động được tháo dỡ trên địa bàn phường, tập trung trên các tuyến phố Cát Linh, Giảng Võ và Tôn Đức Thắng, thì có 20 trường hợp do người dân tự tháo dỡ, số còn lại, chính quyền phường và lực lượng chức năng của quận hỗ trợ phương tiện tháo dỡ. Khi triển khai chuyên đề này, UBND phường giao cán bộ khảo sát tình hình và tuyên truyền đến các hộ dân có mái vẩy, mái hiên di động sai quy định được người dân đồng thuận và chấp hành ngay. Bởi nếu làm đúng quy định sẽ góp phần làm đẹp cho đường phố, cho chính gia đình mình. Một số hộ do lắp đặt biển quảng cáo sai quy định ở vị trí tầng cao và các điểm có mái che, mái vẩy, mái hiên di động phức tạp, khó tháo dỡ nên họ phải nhờ chính quyền và cơ quan chức năng hỗ trợ người và phương tiện… Chính nhờ công tác tuyên truyền, dân vận hiệu quả, nên khi triển khai thực tế, các lực lượng chức năng nhận được sự đồng thuận cao của người dân, hầu như không gặp phải sự phản ứng nào. Chỉ từ giữa tháng 3/2015 đến nay, quận đã xử lý được 1.086 trường hợp mái che, mái vẩy, mái hiên di động; 478 biển quảng cáo, biển hiệu; trên 90% quảng cáo rao vặt tại các tuyến phố chính... Trưởng phòng quản lý đô thị quận Hà Anh Tuấn cho rằng: Các hộ bước đầu đã nghiêm chỉnh chấp hành. Tuy nhiên, việc khó là làm sao để không tái diễn, vì mái che, mái vẩy, mái hiên di động không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, mà còn là phương tiện cho các hộ kinh doanh lợi dụng để đua ra vỉa hè bày bán hàng hóa. Vì vậy, để giữ gìn mỹ quan đô thị, không nên cho phép tồn tại các loại hình che chắn nói trên. Để duy trì kết quả, quận Đống Đa giao trách nhiệm cho các phường và Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra các vi phạm. Như vậy sẽ tăng tính chủ động của phường trong việc liên kết các lực lượng chức năng, phối hợp với đại diện các tổ dân phố để kiểm tra, rà soát sát sao tình hình. Các phường hiện nay đang tiến hành lựa chọn mô hình "Cụm dân cư văn minh đô thị" và "Tuyến phố văn minh đô thị". Những mô hình này có tác dụng nâng cao ý thức và gắn kết trách nhiệm của mỗi người, mỗi nhà trong thực hiện nhiệm vụ chung của quận. Từ kết quả đạt được trên các tuyến phố chính, thời gian tới, UBND quận Đống Đa tiếp tục yêu cầu các phường tuyên truyền đến các hộ dân, tiến hành tháo dỡ biển quảng cáo, mái vẩy, mái che, mái hiên di động, biển "vẫy" sai quy định tại các ngõ, ngách. Đây cũng là những kết quả, kinh nghiệm quan trọng để TP triển khai rộng rãi chủ trương đúng đắn này trên địa bàn TP.
![]() Lực lượng chức năng giúp người dân tháo dỡ mái che, biển hiệu không đúng quy định tại phố Bích Câu. |