Kình ngư Huy Hoàng lỡ hẹn vào chung kết, tay vợt Tiến Minh chia tay Olympic Tokyo 2020

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù thi đấu rất cố gắng nhưng Tiến Minh đã để thua trận thứ 2 liên tiếp và chính thức nói lời chia tay Olympic Tokyo 2020. Trong khi đó, kình ngư Huy Hoàng lỡ hẹn đáng tiếc với nội dung 800m tự do nam.

Tiến Minh nói lời chia tay Olympic Tokyo 2020 sau 2 trận thua tại vòng bảng. Ảnh: Reuters.

Ngày 27/7, Thể thao Việt Nam đợi vào tấm huy chương tại Olympic Tokyo 2020, trong đó niềm hy vọng nhất đặt vào m ôn cử tạ khi Hoàng Thị Duyên sẽ ra quân ở nội dung 59kg. Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng nhưng niềm hi vọng nhất của Thể thao Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ và lỡ hẹn với tấm huy chương tại Olympic.
Ngoài cử tạ, ở môn cầu lông Tiến Minh sẽ bước vào trận đấu thứ 2 tại vòng bảng. Nếu như để thua ở trận đấu đầu tiên thì trận thứ 2 này tay vợt số 1 Việt Nam được dự báo còn gặp nhiều khó khăn hơn. Nguyễn Tiến Minh sẽ phải đối đầu với Ade Resky Dwicahyo (Azerbaijan). Ngay set đấu đầu tiên, tay vợt của Việt Nam có khởi đầu trận đấu khá cân bằng, nhưng với bất lợi về tuổi tác Tiến Minh đã đuối hơn trước sức trẻ của Ade Resky Dwicahyo và để thua 14-21. Bước vào set đấu thứ 2, hai tay vợt giằng co tới tỉ số 18-18 trước khi Ade Resky Dwicahyo ghi liền 3 điểm để giành chiến thắng. Để thua 0-2 với tỷ số 14-21, 18-21 ở trận này, Tiến Minh chính thức nói lời chia tay với Olympic Tokyo 2020.
Huy Hoàng không thể góp mặt ở vòng chung kết nội dung 800m tự do nam dù về thứ 2 ở nhóm 2. Ảnh: Getty.

Trong khi đó, cũng diễn ra cùng giờ với trận đấu của Tiến Minh, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng có ngày ra quân ở nội dung 800m tự di nam. Sau 800m tranh tài, kình ngư Việt Nam về đích thứ 2 tại nhóm 2 (heat 2) với thành tích 7 phút 58 giây 16. Tuy nhiên, thành tích này chỉ giúp Huy Hoàng đứng thứ 20/33 VĐV tham dự vòng loại và không thể góp mặt trong top 8 kình ngư vào chung kết nội dung 800m tự do.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần