TP Hồ Chí Minh:

Kinh phí bắn pháo hoa được thực hiện từ nguồn xã hội hóa

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là thông tin được ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP Hồ Chí Minh cho biết tại cuộc họp báo chiều 21/4.  

Chiều 21/4, ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo) chủ trì buổi họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, tính đến 18 giờ ngày 20/4, trên địa bàn TP có tổng cộng 608.698 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố. Hiện đang điều trị 544 ca, trong đó có 36 trẻ dưới 16 tuổi, không có trường hợp nào tử vong trong ngày.

Ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở VH&TT, cho biết nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa.
Ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở VH&TT, cho biết nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa.

Tại buổi họp, ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở VH&TT, cho biết nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), tại TP sẽ có nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức, như: Triển lãm tại khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự kiện này khai mạc lúc 7 giờ 30 ngày 27/4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, kết thúc vào ngày 7/5.

Trong dịp này, TP cũng tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng vào ngày 28/4. Cùng với đó, tổ chức 2 đoàn đi lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ TP và Nghĩa trang TP, Đền tưởng niệm Bến Dược Củ Chi.; tổ chức giải việt dã lần thứ 47, trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố…

Ông Võ Trọng Nam, cho biết thêm: “Lễ 30/4, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm. Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ phút đến 21 giờ 15 phút tối 30/4. Cụ thể, 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức), với số lượng 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp và 10 giàn pháo hoa hỏa thuật. Bắn pháo hoa tầm thấp 1 điểm tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11), với số lượng 90 giàn pháo hoa tầm thấp, 30 giàn pháo hoa hỏa thuật, 1.000 ống tầm thấp và hỏa thuật.

Cũng theo ông Nam, kinh phí bắn pháo hoa được thực hiện từ nguồn xã hội hóa, việc bắn pháo hoa do Bộ Tư lệnh TP chủ trì. Trước thời gian bắn pháo hoa, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an TP, Lực lượng Thanh niên xung phong phân luồng các tuyến đường trên bộ, dưới sông xung quanh khu vực bắn pháo hoa. Không cho các phương tiện lưu thông đậu, dừng trong phạm vi cách vị trí bắn pháo hoa từ 1.000m trở ra.

Tại buổi họp báo, bà Lê Thiện Huỳnh Như - Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh - thông tin tình hình tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Theo đó, đến hết ngày 20/4, có 93.562 trẻ đã được tiêm (trong đó có 3.321 trẻ đã được tiêm ở những ngày trước), có 1.798 trẻ chưa tiêm, ghi nhận có 458 trẻ được chỉ định đến các bệnh viện để tiêm.

Về lý do hoãn tiêm đối với một số trẻ và trẻ phải vào bệnh viện để tiêm vaccine, bà Lê Thiện Huỳnh Như cho biết đó là những trẻ đã nhiễm Covid-19, chưa đủ thời gian tiêm nên phải chờ. Còn các trẻ phải đến bệnh viện tiêm vì có bệnh nền. Đối với các trường hợp phản ứng sau tiêm vaccine, đều được phát hiện sớm, xử trí kịp thời, hiện sức khỏe ổn định. Công tác tiêm chủng diễn ra an toàn.