Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng khá

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, kinh tế - xã hội Đà Nẵng đã phục hồi mạnh mẽ, có nhiều khởi sắc, nhất là lĩnh vực du lịch. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng trưởng khá.

Sáng 12/7, HĐND TP Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ 7 khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, cùng với sự chung tay, ủng hộ của người dân, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, cho đến nay, khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, kinh tế - xã hội thành phố đã phục hồi mạnh mẽ, có nhiều khởi sắc, nhất là lĩnh vực du lịch; các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng trưởng khá.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc kỳ họp.
Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc kỳ họp.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II/2022 tăng 12,37%, 6 tháng đầu năm tăng 7,23%. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng hơn 20%, trong đó xuất khẩu phần mềm tăng 30%. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 70% dự toán, tăng 18% so cùng kỳ...

Bên cạnh đó, Đà Nẵng đã tổ chức thành công nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, kích cầu du lịch, tăng cường quảng bá hình ảnh TP an bình, đáng sống, là điểm đến an toàn, hấp dẫn du khách. Các chương trình an sinh xã hội được duy trì thực hiện tốt, nhất là thực hiện những chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp, nổi cộm.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch HĐND TP, với ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19 trong 2 năm qua, Đà Nẵng vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

“Nguồn lực đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 gặp nhiều khó khăn. Công tác giải tỏa đền bù, triển khai các công trình, dự án trọng điểm còn chậm. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt như mong muốn. Nhiều quyết sách đã được ban hành nhưng chậm triển khai. Chậm rà soát, hỗ trợ các đối tượng chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ của TP do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tình hình lao động, việc làm còn nhiều khó khăn… đã ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu phát triển theo nghị quyết HĐND Thành phố giao từ đầu năm” - ông Lương Nguyễn Minh Triết thông tin thêm.  

Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng khá sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. 
Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng khá sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. 

Tại kỳ họp thứ 7 lần này, HĐND TP Đà Nẵng sẽ nghe báo cáo và thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và cho ý kiến quyết định phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời nghe báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và quyết định các biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cử tri từ sau kỳ họp thứ 4 HĐND TP.

HĐND cũng sẽ nghe Đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026;  nghe UBMTTQ Việt Nam TP thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và ý kiến kiến nghị của cử tri TP.

Cùng với việc thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường, một thời lượng đáng kể của kỳ họp được dành cho việc chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách và đô thị; lĩnh vực văn hóa - xã hội, pháp chế…

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp lần này, theo Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết, sẽ được nghiên cứu đổi mới theo hướng chuyên sâu vào từng vấn đề, truy vấn, gắn với những cam kết thực hiện rõ ràng của các cơ quan chức năng

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 12 đến 14/7.