Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Kinh tế Mỹ dự báo tăng trưởng lạc quan 3% trong năm 2025

Kinhtedothi - Người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh mùa mua sắm cuối năm đang diễn ra rất sôi động, góp phần củng cố đà phục hồi kinh tế trong nước.

Trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang đối mặt với nhiều thách thức từ lạm phát kéo dài đến tâm lý người tiêu dùng bi quan, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent mới đây đã đưa ra dự báo tích cực, khi khẳng định nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ khép lại năm 2025 với mức tăng trưởng GDP thực tế đạt 3%.

Phát biểu trên chương trình Face the Nation của đài CBS ngày 7/12, ông Bessent cho biết kinh tế Mỹ đã vượt qua kỳ vọng ban đầu với một số quý đạt tăng trưởng lên đến 4%. “Dù có sự gián đoạn từ việc chính phủ đóng cửa do Thượng nghị sĩ Chuck Schumer gây ra, chúng ta vẫn sẽ kết thúc năm nay với mức tăng trưởng GDP thực tế 3%”, vị bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: EPA

Theo dữ liệu từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), quý 1 năm 2025 chứng kiến GDP giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước, nhưng đã phục hồi mạnh mẽ ở quý 2 với mức tăng 3,8%. Ước tính sơ bộ cho quý 3, dự kiến công bố ngày 23/12, hiện được Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta dự báo ở mức 3,5% tính theo năm.

Những con số này phản ánh sức bật của nền kinh tế Mỹ sau giai đoạn khó khăn đầu năm, đặc biệt khi chi tiêu tiêu dùng, chiếm gần 70% GDP, vẫn là động lực chính. Mùa mua sắm dịp lễ cuối năm được Bộ trưởng Bessent mô tả là “rất mạnh mẽ”, giúp bù đắp phần nào những lo ngại về sức mua của người dân.

Dữ liệu tương phản với tâm lý người tiêu dùng 

Tuy nhiên, bức tranh kinh tế không hoàn toàn sáng sủa khi người tiêu dùng Mỹ vẫn giữ tâm lý bi quan. Khảo sát của Đại học Michigan cho thấy chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 12 chỉ đạt 53,3 điểm, dù tăng 4,5% so với tháng 11 nhưng vẫn giảm tới 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức thấp đáng báo động, phản ánh nỗi lo về giá cả sinh hoạt tăng cao.

Lạm phát tiếp tục là gánh nặng lớn đối với các hộ gia đình Mỹ. Báo cáo mới nhất, bị trì hoãn do Chính phủ Washington đóng cửa, cho thấy giá tiêu dùng tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái tính đến tháng 9, trong đó giá thực phẩm tại nhà tăng 3,1%. Những con số này khiến nhiều người Mỹ cảm thấy chi phí cuộc sống ngày càng đắt đỏ, dù các dự báo mang tầm vĩ mô cho thấy nền kinh tế nước này vẫn ổn định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ những lo ngại về khó khăn tài chính của người dân, khi gọi khái niệm “khả năng chi trả” là “trò lừa bịp của đảng Dân chủ”. Trong cuộc họp nội các ngày 2/12, ông Trump khẳng định đây chỉ là “chiêu trò chính trị” từ phía đối lập.

Khi được hỏi về phát ngôn này trên chương trình Face the Nation, Bộ trưởng Bessent vẫn bảo vệ quan điểm của Tổng thống Trump, khi cho rằng vấn đề lạm phát hiện nay là di sản từ chính quyền trước đó của cựu Tổng thống Joe Biden, cùng với sự điều tiết quá mức và thiếu hụt năng lượng do đảng Dân chủ gây ra.

Ông Bessent còn chỉ trích truyền thông đã góp phần làm méo mó nhận thức của công chúng về tình hình kinh tế. “Người dân Mỹ không nhận ra họ đang sống tốt đến nhường nào”, ông thẳng thắn cho biết. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, các chính sách của đảng Dân chủ đã tạo ra tình trạng khan hiếm, dẫn đến vấn đề khả năng chi trả hiện tại, nhưng năm tới sẽ là lúc nước Mỹ chuyển sang giai đoạn thịnh vượng thực sự.

Dù vậy, các cuộc thăm dò dư luận lại cho thấy bức tranh khác. Một khảo sát gần đây của NBC News tiết lộ khoảng 2/3 cử tri Mỹ đã ghi danh cho rằng chính quyền Tổng thống Trump chưa làm tốt trong việc xử lý vấn đề kinh tế và chi phí sinh hoạt. Sự bất mãn này xuất phát từ thực tế giá cả hàng hóa thiết yếu vẫn ở mức cao, khiến nhiều gia đình trung lưu phải thắt chặt chi tiêu dù thu nhập danh nghĩa có tăng.

Trong bối cảnh này, phát biểu của Bộ trưởng Bessent dường như nhằm trấn an dư luận và củng cố niềm tin vào các chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Trump. Ông nhấn mạnh dù thừa hưởng những vấn đề từ nhiệm kỳ trước, chính quyền hiện tại đang nỗ lực khắc phục để đưa nền kinh tế sang giai đoạn tăng trưởng bền vững hơn.

Ngoài các vấn đề nội tại, Mỹ cũng đang duy trì quan hệ thương mại ổn định với các siêu cường như Trung Quốc. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Bắc Kinh đang tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận song phương, dù tiến độ mua đậu tương chưa đạt như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, cuộc điện đàm gần đây giữa Bộ trưởng Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong được mô tả là “sâu sắc và xây dựng”, với cam kết giữ ổn định quan hệ thương mại.

Tổng thể, dự báo tăng trưởng 3% của Bộ trưởng Scott Bessent là tín hiệu lạc quan giữa lúc kinh tế Mỹ vẫn tồn tại nhiều mâu thuẫn: dữ liệu vĩ mô tích cực nhưng tâm lý người dân lại tiêu cực. Khi các chính sách giảm quy định, năng lượng giá rẻ và thuế thấp bắt đầu phát huy tác dụng, 2026 được kỳ vọng sẽ là năm mang lại sự chuyển biến rõ rệt hơn đối với nền kinh tế số một thế giới.

Ông Trump đảo hướng chính sách: Mỹ chuẩn bị nới chuẩn tiết kiệm nhiên liệu

Ông Trump đảo hướng chính sách: Mỹ chuẩn bị nới chuẩn tiết kiệm nhiên liệu

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 8/12: ông Trump sẽ rút khỏi vai trò trung gian hòa đàm Nga – Ukraine?

Điểm tin 8/12: ông Trump sẽ rút khỏi vai trò trung gian hòa đàm Nga – Ukraine?

08 Dec, 02:48 PM

Kinhtedothi - Ông Trump sẽ rút khỏi vai trò trung gian hòa đàm Nga – Ukraine; Hamas nêu điều kiện giao nộp vũ khí tại Gaza; Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến; Nga bất ngờ ca ngợi chiến lược an ninh mới của Mỹ... là những nội dung có trong podcast điểm tin thế giới ngày 8/12.

Nga hoan nghênh chiến lược an ninh mới của Mỹ

Nga hoan nghênh chiến lược an ninh mới của Mỹ

08 Dec, 07:22 AM

Kinhtedothi - Phản ứng tích cực của Điện Kremlin đối với chiến lược an ninh mới của Mỹ thu hút sự chú ý quốc tế trong bối cảnh hai bên hiếm khi thể hiện quan điểm tương đồng về định hướng chiến lược và hợp tác ổn định.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ