Kinh tế Nhật Bản suy giảm 0,4% trong quý II

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kinh tế Nhật Bản suy giảm 0,4% trong quý II/2015, khiến chương trình cải cách kinh tế Abenomics của Thủ tướng Shinzo Abe một lần nữa bị nghi ngờ về tính hiệu quả.

Tiêu thụ nội địa yếu cùng với xuất khẩu ảm đạm đã gây ra áp lực lên nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới. Cụ thể, doanh thu từ tiêu thụ nội địa, vốn chiếm 60% GDP Nhật Bản đã giảm 0,8% trong khi xuất khẩu giảm 4,4%. Tuy nhiên, những số liệu này vẫn đáng lạc quan hơn so với dự đoán suy giảm 0,5% trước đó.
Tiêu thụ nội địa của Nhật Bản sụt giảm mạnh trong tháng 8.
Tiêu thụ nội địa của Nhật Bản sụt giảm mạnh trong quý II.
Việc suy giảm nối tiếp sự tăng trưởng mạnh hơn dự đoán trong quý I/2015 khiến một số chuyên gia nghi ngờ tính bền vững của sự phục hồi này.

Khởi động từ hơn 2 năm trước, chương trình cải cách kinh tế mang tên Abenomics tập trung đẩy mạnh chi tiêu chính phủ, nới lỏng tiền tệ và cải cách hướng tới nền kinh tế điều chỉnh mạnh, dường như vẫn chưa phát huy tác dụng. Nền nông nghiệp vốn được chính phủ bảo hộ đã chững lại, chi tiêu tư giảm do đợt tăng thuế vào năm ngoái.

Đầu tháng này, ông Haruhiko Kuroda - Giám đốc NH T.Ư Nhật Bản (BOJ) cho biết có khả năng ngân hàng này sẽ đổ số ngân sách kỷ lục lên tới 80 ngàn tỷ Yen (tương đương 640 tỷ USD) vào chương trình mua lại tài sản - tương tự các gói nới lỏng định lượng của Cục Dự trữ T.Ư Mỹ (FED), trong điều kiện giá dầu tiếp tục suy yếu.

Trong tháng 7, BOJ đã cắt giảm dự báo tăng trưởng và lạm phát năm tài khóa tính đến tháng 3/2015, tuy nhiên vẫn chưa đả động đến các biện pháp nới lỏng tiền tệ, vốn được các nhà phân tích kỳ vọng sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần