Kinh tế Quảng Ninh bứt tốc nhờ trụ cột công nghiệp chế biến và dịch vụ hiện đại
Kinhtedothi - Năm 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 14%, mức cao nhất trong lịch sử. Để đạt được mục tiêu này, cả hệ thống chính trị, các cấp ngành, doanh nghiệp và người dân đã đồng lòng triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm.
Theo báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng, tăng trưởng kinh tế quý III/2025 đạt 12,88%, lũy kế 9 tháng đạt 11,67%, đứng đầu 34 tỉnh, thành cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng trên 24% và trở thành động lực tăng trưởng chính, phản ánh hiệu quả của chiến lược giảm phụ thuộc vào khai khoáng.
Năm 2025, ngành công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ hiện đại trở thành trụ cột của tăng trưởng của Quảng Ninh. Bên cạnh đó, tỉnh đã hình thành tư duy phát triển mới, tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, phải dựa trên thể chế, hạ tầng và sự đồng hành của doanh nghiệp.
Nhiều dự án công nghiệp công nghệ cao tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ như EVA Quảng Ninh, Lioncore 2 hay Fujix Việt Nam, góp phần mở rộng sản xuất và gia tăng giá trị xuất khẩu.
Đặc biệt, lĩnh vực dịch vụ trong toàn tỉnh Quảng Ninh phục hồi mạnh mẽ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 8,68 tỷ USD, với cơ cấu ổn định, đóng góp tích cực cho ngân sách và hoạt động logistics. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với hơn 21 triệu lượt khách và doanh thu tối thiểu 57.000 tỷ đồng.
Năm 2025, ngành công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ hiện đại trở thành trụ cột của tăng trưởng của Quảng Ninh. Ảnh: Vĩnh Quân
Các hoạt động xúc tiến, khai thác du lịch bốn mùa, kết nối doanh nghiệp và tổ chức sự kiện quy mô lớn đã tạo thêm sức bật. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho rằng: “Hạ tầng giao thông được hoàn thiện và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp rõ ràng giúp du lịch Quảng Ninh duy trì được sức hút ngay cả trong thời điểm cạnh tranh giữa các địa phương ngày càng gay gắt”.
Về thu ngân sách năm 2025, tỉnh Quảng Ninh dự kiến đạt trên 82.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 64.000 tỷ đồng. Tỉnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong thu tiền sử dụng đất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ những khoản thu lớn từ thuế, phí. Cùng với tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác dự báo, điều hành kinh tế vĩ mô của tỉnh cũng được nâng lên, giúp kiểm soát rủi ro và thúc đẩy tăng trưởng.
Năm 2025 cũng ghi nhận khả năng thu hút đầu tư mạnh mẽ của Quảng Ninh, củng cố vị thế “điểm đến an toàn, hấp dẫn” của tỉnh. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 500.000 tỷ đồng; FDI đạt khoảng 600 triệu USD, với 2.300 - 2.500 doanh nghiệp mới được thành lập trong năm.
Cùng với cải cách hành chính, tỉnh cũng chú trọng hoàn thiện hạ tầng yếu tố khiến nhiều nhà đầu tư đánh giá Quảng Ninh là “điểm đến sẵn sàng”. Từ rà soát quỹ đất, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đến chuẩn bị nguồn nhân lực và hoàn thiện hạ tầng xã hội cho khu công nghiệp, Quảng Ninh đã chủ động tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án nhanh nhất. Hệ thống cao tốc liên vùng, sân bay Vân Đồn, cảng nước sâu Cái Lân và mạng lưới logistics ven biển giúp tỉnh trở thành cực kết nối chiến lược của miền Bắc, đồng thời mở ra hành lang thương mại - du lịch quốc tế đầy tiềm năng.
Thành tựu của năm 2025 tạo nền tảng để Quảng Ninh bước vào năm 2026, đầu nhiệm kỳ 2025-2030, với mục tiêu xây dựng mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm. Hạ Long đóng vai trò hạt nhân; Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô phát triển du lịch; Móng Cái đảm nhiệm thương mại biên mậu; Quảng Yên - Đông Triều tập trung công nghiệp và logistics.

Sở Y tế Quảng Ninh cảnh báo thuốc kháng sinh giả Clorocid TW3
Kinhtedothi - Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công văn số 6119/SYT-NVD thông báo khẩn về việc phát hiện thuốc giả Clorocid TW3 (Cloramphenicol 250mg) trên thị trường - một loại kháng sinh được sử dụng phổ biến trong điều trị nhiễm khuẩn.

Quảng Ninh: 30 năm dấu mốc quan trọng trong việc hình thành phát triển vịnh Hạ Long
Kinhtedothi - Ngày 17/12/1994, vịnh Hạ Long chính thức được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Sự kiện mở ra những triển vọng mới đối với tỉnh Quảng Ninh, đồng thời đặt ra vấn đề cấp thiết cần có một cơ quan chuyên trách để quản lý, bảo tồn di sản, xứng tầm với danh xưng di sản thế giới.

Khách du lịch Trung Quốc là điểm nhấn hàng đầu của Quảng Ninh
Kinhtedothi - Theo khảo sát của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, khách Trung Quốc đến Quảng Ninh tăng 15-20% và tỉnh này cũng trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu với khách Trung Quốc cao cấp theo các tour MICE và hành trình tàu biển quốc tế.






