Nếu tình hình chính trị giảm bớt căng thẳng và chính phủ mới được thành lập trong vòng 6 tháng đầu năm, thì kinh tế Thái Lan cả năm nay có thể tăng trưởng từ 2% - 3%. Tuy nhiên, nếu bất ổn chính trị kéo dài quá 6 tháng thì kinh tế Thái Lan sẽ bị sụt giảm xuống mức từ 0% - 2%. Trong một diễn biến có liên quan, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan đã ký quyết định hủy bỏ tình trạng khẩn cấp ở Bangkok và các vùng lân cận vào hôm nay (19/3). Tuy nhiên, chính phủ sẽ thay thế Luật khẩn cấp bằng một luật đặc biệt khác và áp dụng từ 19/3 - 30/4.
Tin đọc nhiều

Kỷ niệm 10 năm thành lập báo điện tử, ra mắt hệ sinh thái số

Nghiên cứu, lập đề xuất chủ trương đầu tư 3 công viên tại Hà Nội

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy động viên 108 tân binh thị xã Sơn Tây

Bí thư Thành ủy kiểm tra thực địa chung cư cũ trong kế hoạch cải tạo
