Kinhtedothi - Ngày 20/5, theo nguồn tin của Báo Kinh tế & Đô thị, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh thành lập Tổ phối hợp điều tra vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra tại địa bàn huyện Ia H'Drai (tỉnh Kon Tum). Tổ công tác do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh làm Tổ trưởng.
Tại hiện trường của vụ phá rừng, cây cối bị chặt hạ nằm ngổn ngang.
Theo đó, từ ngày 20 - 23/5/2025, Tổ công tác tiến hành làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp điều tra, xác định đối tượng vi phạm, khối lượng, diện tích thiệt hại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với vụ phá rừng xảy ra tại lâm phần Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy quản lý; làm rõ việc quản lý, sử dụng diện tích đất lâm nghiệp của Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy.
Trước đó, Báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, diện tích rừng bị phá nằm cách trụ sở UBND huyện Ia H’Drai khoảng 3km, bên trục đường nối từ Trung tâm huyện đến xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai. Tại khu vực này, rừng gỗ tự nhiên mọc xen lẫn với tre nứa. Nhiều cây gỗ lớn bị cưa hạ ngang gốc, thân, cành nằm ngổn ngang ngay tại hiện trường, cành lá đã khô héo.
Nhiều cây gỗ có đường kính lớn bị đốn hạ.
Tất cả những cây gỗ bị cưa hạ chưa được phát hiện, kiểm tra từ cơ quan chức năng. Ngoài ra, bên cạnh khu rừng bị tàn phá có một căn nhà gỗ 2 tầng với diện tích hàng trăm m2 đã được làm kiên cố, có người sinh sống được làm trên đất lâm nghiệp.
Theo Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Ia H’Drai Lê Tiến Trung, khu rừng bị phá thuộc tiểu khu 747 là rừng tự nhiên đã được giao cho Công ty TNHH MTV Cao su Sa Thầy quản lý.
Khu vực rừng bị phá đã được lực lượng kiểm lâm địa bàn phát hiện, báo cáo với lãnh đạo từ nhiều ngày trước. Về lý do không lập biên ghi nhận sự việc, báo cáo bằng văn bản cho cơ quan cấp trên, ông Trung cho rằng, do diện tích rừng bị phá lớn, cần thời gian đo đạc, kiểm đếm. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm cũng muốn mật phục, bắt đối tượng phá rừng nhưng chưa bắt được.
Kinhtedothi-Từ đầu tháng 4/2025 đến nay, nhiều hộ dân ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã trồng mới hàng nghìn cây huỳnh đàn, cau, keo… để chờ giải tỏa, đền bù thực hiện dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.
Kinhtedothi- Ngày 16/5, ông Trần Văn Thu-Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) cho biết đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp các phòng ban chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường khu rừng bị phá thuộc tiểu khu 747 do Công ty TNHH một thành viên cao su Sa Thầy quản lý.
Kinhtedothi- Đây là khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Quảng Ngãi và BTV Tỉnh ủy Kon Tum vào chiều 11/5, được tổ chức ở TP Quảng Ngãi.
Kinhtedothi - Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có lượng rác thải nhựa lớn nhất thế giới, trong đó phần lớn đến từ sản phẩm nhựa dùng một lần. Những chiếc túi nilon, hộp xốp hay ống hút được sử dụng trong vài phút nhưng để lại hệ quả môi trường hàng trăm năm. Việc thay đổi hành vi tiêu dùng và thực thi chính sách hạn chế nhựa dùng một lần không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu cấp bách để hướng tới một môi trường đô thị xanh - sạch - bền vững.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1894/QĐ-TTg ngày 04/9/2025 phê duyệt Chương trình phát triển ngành công nghiệp môi trường (CNMT) Việt Nam giai đoạn 2025-2030.
Kinhtedothi - Ngày 4/9, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, đơn vị sẽ siết chặt tình trạng mua bán chim hoang dã để phóng sinh dịp lễ Vu lan 2025. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm sẽ tăng cường xử lý các trường hợp mua bán, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật, chủ yếu liên quan đến chim chào mào.