Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII: Giữ đất lúa, tăng đất rừng

KTĐT - Chiều qua, 22/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015 cấp quốc gia với 86,8% số đại biểu tán thành.

Với mục tiêu quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả… Quốc hội đã quyết nghị, đất trồng lúa vào năm 2020 sẽ là 3,81 triệu hecta. Theo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, con số 3,81 triệu hecta đã được tính toán nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong dài hạn trước áp lực tăng dân số, thách thức của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đồng thời tính đến nhu cầu chuyển đất trồng lúa cho các mục đích sử dụng khác.

Diện tích đất rừng phòng hộ năm 2020 sẽ tăng lên 5,842 triệu hecta, đất rừng đặc dụng sẽ tăng lên 2,271 triệu hecta và đất rừng sản xuất là 8,132 triệu hecta. Đất khu công nghiệp hiện nay là 72.000 hecta sẽ tăng lên và ổn định ở mức 200.000 hecta vào năm 2020. Trước ý kiến của các đại biểu đề nghị hạn chế diện tích đất khu công nghiệp vì tỷ lệ bình quân lấp đầy diện tích khu công nghiệp hiện nay rất thấp (46%), nhiều khu công nghiệp còn đang đền bù, giải tỏa mặt bằng… Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc tăng quỹ đất khu công nghiệp là để phục vụ mục tiêu phát triển công nghiệp đến năm 2020 và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Vì thực tế, thời gian đầu tư để hình thành một khu công nghiệp đến khi lấp đầy trung bình là 10 năm, nên quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp phải đi trước một bước. Dự kiến sau năm 2020, đất khu công nghiệp sẽ ổn định và sẽ tập trung vào việc lấp đầy các khu công nghiệp. Đối với kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015, diện tích đất khu công nghiệp sẽ là 130.000 hecta (giảm 20.000 hecta so với đề nghị của Chính phủ).

Cũng theo Nghị quyết, đất ở tại đô thị sẽ tăng lên 179.000 hecta vào năm 2015 và 202.000 hecta vào năm 2020. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, nhu cầu thực sự về nhà ở của các đối tượng có thu nhập trung bình, thu nhập thấp, các đối tượng chính sách vẫn còn rất lớn. Vì vậy, một mặt Chính phủ cần rà soát, tiếp tục điều chỉnh để khắc phục tình trạng khu đô thị bỏ hoang, mặt khác có chính sách, giải pháp để các đối tượng trên cải thiện chỗ ở. Đối với đất phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội như văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao vào năm 2020 sẽ tăng gấp 2 lần so với năm 2010, đảm bảo đáp ứng các nhu cầu của nhân dân…

 

Cần đảm bảo người lao động sống bằng lương

Trước đó, sáng ngày 22/11, Quốc hội thảo luận dự án Bộ luật lao động (sửa đổi). ĐB Đặng Ngọc Tùng (Đồng Nai) cho rằng, đây là một vấn đề rất quan trọng, là nguyên nhân của tất cả những nguyên nhân xảy ra tranh chấp và đình công trong suốt thời gian vừa qua. Theo ĐB Tùng, do cách tính lương tối thiểu của Nhà nước hiện chưa sát với thực tế.

Liên quan đến quy định về giờ làm, ĐB Bùi Thị An (TP Hà Nội) cho rằng, nếu tăng thêm 360 giờ làm việc (tương đương 45 ngày). Như vậy, công nhân đã phải làm nhiều hơn so với công chức. "Theo nhà đầu tư và những người sử dụng lao động đề nghị tăng 600 giờ/năm, tương ứng  tăng lên là 1.016 giờ làm việc. Người LĐ không còn sức khỏe  làm việc và cũng không còn thời gian để chăm sóc con cái, tham gia sinh hoạt văn hóa, thăm quan du lịch hoặc học hành" - ĐB An nói.

                                                                                                    Lý Anh Quý

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ