Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: Các điểm vui chơi tấp nập

Thu Hương - Công Trình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay kéo dài đến 3 ngày và rơi vào cuối tuần.

Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch, đến các điểm vui chơi, giải trí, khu du lịch gần, khiến cho các địa điểm này luôn đông kín du khách.
Nhiều điểm quá tải
Những ngày qua, tại các điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn TP Hà Nội thu hút một lượng lớn người dân, khách du lịch nên rơi vào tình trạng quá tải. Hàng nghìn người đã đổ về công viên Thủ Lệ để vui chơi, giải trí, tận hưởng kỳ nghỉ lễ. Anh Nguyễn Tuấn Anh (quận Ba Đình) cùng vợ con đi chơi ở Thủ Lệ cho hay: “Nghỉ lễ, vợ chồng tôi tranh thủ đưa con tới công viên chơi bởi ở đây có nhiều trò chơi cho trẻ con, nhiều loại thú nên các cháu được hòa mình với thiên nhiên”.
Công viên Thủ Lệ đông nghịt người trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Việt Hùng
Dù thời tiết trong ngày khá thất thường, hàng nghìn người dân Thủ đô vẫn đổ về phố đi bộ Hồ Gươm vui chơi, tham quan trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Chị Hà Thị Thắm, quận Ba Đình cho biết, gia đình chị lên phố đi bộ bởi khu vực này diễn ra nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật dân gian và đương đại đặc sắc. Đặc biệt, trẻ em còn có cơ hội tham gia các trò chơi dân gian như ô ăn quan, kéo co...
Trưởng phòng VHTT quận Hoàn Kiếm Cao Thị Thu Hà cho biết: Nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, quận Hoàn Kiếm và Sở VH&TT đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ tại phố đi bộ. Cụ thể, tại khu vực Tượng đài “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” diễn ra nhiều hoạt động trò chơi dân gian; khu vực Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ tổ chức các tiết mục văn hóa nhạc dân tộc; khu vực Đồng hồ Thụy Sỹ, Nhà Bát Giác trình diễn nhạc đương đại...
Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ năm nay được nghỉ 3 ngày, kèm theo đó là tình hình thời tiết nắng nóng trên cả nước khiến các bãi biển trở thành điểm đến lý tưởng, được nhiều người dân lựa chọn. Trong mấy ngày qua, hàng vạn du khách đã đổ về bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa để tham dự Lễ hội biển Sầm Sơn 2019 với chủ đề “Sắc màu biển ngọc”. Các bãi biển chật kín người, các nhà hàng, phòng nghỉ luôn trong tình trạng đông đúc là hình ảnh phổ biến tại Sầm Sơn mấy ngày qua.
Thấp thỏm nỗi lo an toàn giao thông
Theo số liệu thống kê của Cục CSGT, Bộ Công an, tính trung bình trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, số người tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT) đã có những chuyển biến tích cực. Trong 2 ngày nghỉ lễ 13, 14/4, đường bộ xảy ra 62 vụ tai nạn, làm chết 41 người và làm bị thương 42 người. Dẫu số người chết vì TNGT trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương giảm so với bình quân năm 2018 nhưng vẫn còn quá cao so với bức tranh chung trong những năm qua.
Điểm qua có thể nêu một số vụ tai nạn điển hình, như khoảng 5 giờ ngày 15/4, do trời mưa, đường trơn trượt nên đoạn qua cầu Cao Bồ khoảng 300m thuộc xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 5 xe ô tô.
Vụ va chạm giữa xe ô tô khách 45 chỗ màu đỏ mang BKS 34B - 016.91 xe ô tô 45 chỗ màu vàng BKS 17B - 017.26 khiến xe ô tô màu vàng bị lật nghiêng xuống ruộng, xe ô tô màu đỏ quay ngang đường. Chưa dừng ở đó, vụ va chạm cũng khiến xe cứu thương bị bắn sang vệ đường, hai xe tải hư hỏng nặng phần đầu.
Theo đánh giá của các chuyên gia, những vụ TNGT trong dịp nghỉ lễ vừa qua cho thấy ý thức tuân thủ trật tự ATGT của một bộ phận lái xe chưa cao. Điều này cần được chấn chỉnh trong thời gian tới, để người dân đi lại được đảm bảo an toàn hơn.

Theo thống kê của Bộ Công an, trong các ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, lực lượng CSGT đường bộ đã kiểm tra, xử lý trên 5.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, nộp Kho bạc Nhà nước khoảng 5 tỷ đồng; tạm giữ trên 247 ô tô, hơn 554 xe mô tô; tước hơn 620 GPLX. Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 345 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; nộp kho bạc Nhà nước 321 triệu đồng.