Kỷ niệm 30 năm thành lập Cung văn hóa Thể thao thanh niên Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Cung văn hóa Thể thao thanh niên Hà Nội (26/3/1986 - 26/3/2016).

Trong diễn văn kỷ niệm, Giám đốc Cung văn hóa Thể thao thanh niên Hà Nội Lê Quang Đại khẳng định: Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của T.Ư Đoàn, Thành ủy, HĐND, UBND TP và các ngành, đặc biệt là Thành đoàn Hà Nội, cùng với tinh thần, trách nhiệm, sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể cán bộ, viên chức, Cung đã vững vàng vượt qua những khó khăn, xây dựng phát triển nguồn nhân lực, củng cố bộ máy tổ chức, không ngừng đổi mới nội dung, chương trình hoạt động gắn với thực tiễn đời sống xã hội và nhu cầu của thanh niên trong từng giai đoạn.

 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn trao tặng bức trường tới Cung VHTTTN Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn trao tặng bức trướng cho Cung VHTTTN Hà Nội
Theo đó, là một đơn vị sự nghiệp có nhiều tiềm năng, kinh nghiệm trong các hoạt động văn hóa thể thao, Cung VHTT thanh niên là thiết chế quan trọng, thường xuyên được Thành đoàn Hà Nội tin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức, biểu diễn trong các chương trình, sự kiện lớn của TP, T.Ư đoàn, Thành đoàn, tiêu biểu là Đại nhạc hội chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; tham mưu, đạo diễn xếp hình 12.000 người trong chương trình Điểm hẹn thanh niên "Tôi yêu Tổ quốc tôi"…

Nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, cung luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình - là nơi tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt, học tập, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu; là sân chơi bổ ích của thanh niên Thủ đô. Với những nỗ lực không ngừng, những bước đi đúng hướng và hiệu quả, cung đã ngày càng khẳng định được uy tín và vị thế trong đoàn viên thanh niên Thủ đô, được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba… cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Ban Thường vụ Thành đoàn đặt trọn niềm tin và cùng thể hiện quyết tâm đưa Cung văn hóa Thể thao thanh niên Hà Nội phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị, Cung VHTT thanh niên Hà Nội tiếp tục khẳng định hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, mãi mãi là địa chỉ đỏ, ngôi nhà chũng của thanh niên, nơi chuyển tải và định hướng tư tưởng, nơi bồi dưỡng, đào, phát triển tài năng, nơi tập hợp và đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của tuổi trẻ. 

Cần đổi mới nội dung hoạt động, hướng tới các đối tượng thanh niên, lấy nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên làm mục tiêu hoạt động; khắc phục trước mắt sự xuống cấp về cơ sở vật chất, triệt để khai thác các nguồn lực của xã hội để tổ chức hoạt động cho đoàn viên, thanh niên; Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đào tạo lại, chuẩn hóa các chức danh lãnh đạo, quản lý; Mỗi cán bộ công nhân viên của cung với tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao nhất trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Trong quá trình hoạt động cũng cần tăng cường công tác truyền thông, tạo điểm nhấn, xây dựng thương hiệu trong các hoạt động một cách chuyên nghiệp…

Nhân dịp này, T.Ư Đoàn đã trao tặng Cung văn hóa Thể thao thanh niên Hà Nội bức trướng mang dòng chữ: Cung văn hóa Thể thao thanh niên Hà Nội 30 năm xây dựng và phát triển đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện.