Kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/8, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam phối hợp tổ chức mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2016).

Tham dự có Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Manopchai Vongphakdi; ông Bhichay Rattakul, nguyên Phó Thủ tướng, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan - người đại diện Chính phủ Thái Lan ký thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan vào năm 1976.
 Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ.
Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Manopchai Vongphakdi bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Thái Lan trong 40 năm qua. Cùng với quyết tâm hướng tới sự phát triển thịnh vượng và những lợi ích chung mà 2 dân tộc có thể cùng nhau xây đắp, hai nước đã phát triển quan hệ lên thành Đối tác chiến lược. Quan hệ Đối tác chiến lược giữa Thái Lan và Việt Nam đã bao trùm lên tất cả lĩnh vực từ chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục cũng như giao lưu nhân dân. 
Theo Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Tạ Quang Ngọc, cùng với việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực, quan hệ hữu nghị nhân dân 2 nước cũng được chú trọng và tăng cường. Là lực lượng nòng cốt trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Thái Lan ngày càng phát triển và hoạt động hiệu quả.

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan đã vinh dự được đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về những đóng góp trong việc phát triển mối quan hệ ngoại giao nhân dân giữa 2 quốc gia, dân tộc.