Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Kỷ niệm 40 năm vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Kinhtredothi - Ngày 28/10, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.
 Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tham dự.
 Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng Quỹ An sinh xã hội tỉnh Lâm Đồng 3 tỷ đồng. Ảnh: Hà Lâm
40 năm trước, vào tháng 2/1976, sau nhiều lần gặp gỡ, bàn bạc và khảo sát, cấp ủy Đảng và UBND hai địa phương Hà Nội - Lâm Đồng đã thống nhất chọn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng là địa bàn để xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội. Ngày 6/2/1976, 106 cán bộ của TP Hà Nội đã đặt chân lên vùng đất Nam Ban - Đức Trọng để khảo sát quy hoạch vùng quê mới. Ngày 28/10/1987, lễ ra mắt huyện Lâm Hà (ghép từ Lâm Đồng và Hà Nội) được tổ chức trọng thể, đánh dấu sự ra đời của huyện mới trên cao nguyên Lâm Đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô luôn xác định huyện Lâm Hà là một bộ phận không thể tách rời, nên luôn dành cho “một phần của Hà Nội trên cao nguyên Lâm Đồng” những tình cảm sâu đậm. Trong 40 năm qua, nhiều công trình quan trọng, thiết thực được đầu tư xây dựng, từng bước tạo nên diện mạo khang trang cho vùng kinh tế mới. Chỉ tính riêng trong 10 năm từ 2004 đến 2015, Hà Nội đã hỗ trợ hơn 258 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo các công trình phục vụ dân sinh, đầu tư máy móc, thiết bị… cho huyện Lâm Hà.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, thành tựu của mô hình xây dựng vùng kinh tế mới - Lâm Hà là kết quả của quyết tâm chính trị, sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội; sự phối hợp hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong nhiều năm liền, đặc biệt là tình cảm tương thân, tương ái, sự chia sẻ ân tình, sự giúp đỡ vô cùng quý báu của đồng bào các dân tộc Lâm Đồng đã tạo mọi điều kiện cho Nhân dân Thủ đô trên quê hương mới.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng cảm ơn các thế hệ cán bộ, Nhân dân các địa phương của Thủ đô đã nhiệt tình hưởng ứng và đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

lTrong dịp này, Đoàn công tác của TP Hà Nội cũng đã làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng. Hai bên thống nhất thời gian tới sẽ tăng cường hợp tác, trọng tâm là du lịch, thương mại, nông nghiệp, khoa học công nghệ. Riêng huyện Lâm Hà, TP Hà Nội và các quận, huyện trên địa bàn có kế hoạch hỗ trợ 100 tỷ đồng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

26 Nov, 11:42 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 641/TB-VPCP ngày 25/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng gián đoạn thông tin trong mùa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng gián đoạn thông tin trong mùa lũ

26 Nov, 03:28 PM

Kinhtedothi - Tình trạng người dân Nha Trang mất hoàn toàn sóng điện thoại trong đêm lũ đã tạo ra áp lực lớn lên hạ tầng viễn thông của Khánh Hòa. Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chỉ đạo nóng, yêu cầu các nhà mạng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống thiên tai.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ