Kỷ niệm 50 năm giải phóng Ba Tơ

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- 50 năm kể từ ngày giải phóng (30/10/1972- 30/10/2022), tinh thần cách mạng tiến công trong chiến dịch giải phóng huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn còn vang vọng.

Sáng 29/10, Tỉnh ủy- HĐND- UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Ba Tơ (30/10/1972- 30/10/2022).

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Sự kiện này có sự tham gia của nhiều đại biểu trong, ngoài tỉnh và trên 160 cán bộ, chiến sỹ từng trực tiếp tham gia lãnh đạo, chiến đấu để làm nên chiến thắng, giải phóng huyện Ba Tơ lừng lẫy, oai hùng.

Từ đội du kích Ba Tơ - Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945) trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đến thắng lợi chiến dịch giải phóng Ba Tơ (15/9/1972- 30/10/1972) đã khẳng định và ghi nhiều dấu ấn, mốc son lịch sử quan trọng trong trang sử oai hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Nửa thế kỷ trôi qua, tinh thần cách mạng tiến công trong chiến dịch giải phóng huyện Ba Tơ vẫn còn vang vọng và có ý nghĩa to lớn, động viên nhân dân quyết tâm xây dựng quê hương Ba Tơ nói riêng và Quảng Ngãi anh hùng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Kinh tế của huyện Ba Tơ liên tục tăng trưởng, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống không ngừng được đầu tư xây dựng. Đặc biệt, văn hóa, giáo dục, y tế có những bước phát triển đáng kể. Hiện nay, huyện Ba Tơ đã thoát khỏi huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 13,59%.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Tơ vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Thành Đồng, Huân chương Độc Lập… cùng các danh hiệu cao quý như: “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; “Anh hùng lao động”, “Vùng An toàn khu cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp”; 85 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hoàng Tuấn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: Chiến thắng giải phóng Ba Tơ là ngọn lửa thiêng bất diệt, soi sáng, thôi thúc quân và dân tiếp tục tiến bước xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Ông Trần Hoàng Tuấn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Ông Trần Hoàng Tuấn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi.

“Tự hào về những kết quả đạt được, kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân Quảng Ngãi phát huy truyền thống yêu nước, tranh thủ khai thác mọi tiềm năng và lợi thế để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng; thực hiện có kết quả công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân”- ông Trần Hoàng Tuấn nhấn mạnh.

Đảng bộ và nhân dân huyện Ba Tơ vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Đảng bộ và nhân dân huyện Ba Tơ vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi lễ, đảng bộ và nhân dân huyện Ba Tơ vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Ba Tơ, MTTQ Việt Nam tỉnh, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ trao tặng 43 ngôi nhà tình nghĩa, đại đoàn kết, trị giá 3,2 tỷ đồng cho các gia đình chính sách và bà con nhân dân huyện Ba Tơ.

Khám bệnh cho gia đình chính sách huyện Ba Tơ.
Khám bệnh cho gia đình chính sách huyện Ba Tơ.

Đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu V khám chữa bệnh, cấp thuốc, tặng xe đạp và  quà cho các gia đình chính sách huyện Ba Tơ với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.