Quảng Trị:

Kỷ niệm 50 năm thành lập Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Khánh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày 27/2, tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị (27/2/1973 – 27/2/2023).

UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo vì có thành tích trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo vì có thành tích trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Tháng 1/1973, Hiệp định Paris vừa ký kết, An ninh vũ trang Quảng Trị đã cử 24 cán bộ, chiến sĩ lên Lao Bảo khảo sát và chọn vị trí đóng quân, đến tháng 2/1973, đồn Hiền Lương cử đội công tác gồm 20 cán bộ, chiến sĩ lên tăng cường cho đơn vị.

Sau khi ổn định, đồn chính thức được thành lập với tên gọi là Đồn Công an nhân dân vũ trang Lao Bảo (27/2/1973  - 27/2/2023), tiền thân của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) ngày nay.

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, vượt qua mọi gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng thời, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, trong đó đấu tranh thành công trên 317 chuyên án, vụ án, bắt giữ trên 429 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, vận chuyển vật liệu nổ, pháo các loại. Đơn vị đã chủ trì, phối hợp với lực lượng Hải quan bắt giữ hơn 1.170 vụ buôn lậu, xử phạt hàng chục tỷ đồng…

Đặc biệt, là đơn vị nòng cốt, chủ trì phục vụ, tổ chức thành công giao lưu biên giới Việt Nam - Lào lần thứ I cấp tỉnh năm 2019 và Giao lưu Quốc phòng Biên giới Việt Nam - Lào cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lần thứ I năm 2021, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Với những cống hiến, thành tích xuất sắc, đơn vị đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; nhiều năm liên tục được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen, danh hiệu đơn vị quyết thắng... Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đơn vị được các cấp, ngành khen thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Hiện nay, 2 tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Savanakhet (Lào) đang nỗ lực cùng nghiên cứu, xây dựng Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới Lao Bảo- Densanvan. Đây vừa là thời cơ vừa là thách thức đặt ra nhiệm vụ công tác biên phòng ngày càng cao và toàn diện hơn của Bộ đội Biên phòng tỉnh nói chung, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nói riêng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hà Sỹ Đồng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tập trung nghiên cứu, kịp thời báo cáo và tham trong xây dựng và ban hành các chủ trương, chính sách về xây dựng và quản lý biên giới, cửa khẩu.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu phương tiện, hàng hóa theo đúng quy định pháp luật tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn biên giới.

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh xây dựng nền Biên phòng toàn dân và Biên giới lòng dân trên địa bàn biên giới vững chắc. Bên cạnh đó, cùng địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, triển khai các mô hình giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn biên giới.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng bằng khen cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo vì có thành tích trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Cờ thi đua cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo vì đã hoàn thành các nhiệm vụ trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.