Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng vùng mỏ bất khuất, khát vọng hùng cường

Kinhtedothi - Tối 25/4, tại Quảng trường 12/11 (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng vùng mỏ (25/4/1955-25/4/2025) với chủ đề "Vùng mỏ bất khuất - Khát vọng hùng cường".

Đây là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tri ân các thế hệ đi trước đã hy sinh, đóng góp cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trong suốt hành trình đấu tranh cách mạng, Quảng Ninh - vùng đất mỏ kiên cường - đã trở thành cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam, nơi khởi phát phong trào “vô sản hóa”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày 12/11/1936, cuộc tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ đã làm nên tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”- biểu tượng của khí phách và bản lĩnh công nhân vùng mỏ, lan tỏa sức mạnh đoàn kết trên khắp cả nước.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm.

Từ thắng lợi của phong trào này, quân và dân vùng mỏ đã vùng lên giành chính quyền sớm nhất trong cả nước. Các đồn Đông Triều, Mạo Khê, Tràng Bạch lần lượt được giải phóng; ngày 27/8/1945, chính quyền cách mạng lâm thời tại Cẩm Phả, Cửa Ông được thành lập - đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử địa phương.

Nhìn lại 70 năm từ ngày giải phóng, vùng đất mỏ đã vượt qua muôn vàn thử thách của chiến tranh, thiên tai và biến động thời cuộc. Phát huy truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm”, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự hỗ trợ của Trung ương, Quảng Ninh đã vươn lên mạnh mẽ, đạt được những thành tựu nổi bật, tiên phong trên nhiều lĩnh vực.

Từ một tỉnh phụ thuộc vào ngân sách, Quảng Ninh hôm nay đã trở thành địa phương đi đầu trong đổi mới, sáng tạo và phát triển, là cực tăng trưởng toàn diện ở phía Bắc, trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực.

Ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất - từ đại dịch COVID-19 đến cơn bão YAGI (mạnh nhất trong 70 năm qua), tỉnh vẫn kiên cường vượt khó, ổn định đời sống, giữ vững đà phát triển và càng khẳng định bản lĩnh, ý chí con người vùng mỏ.

Đông đảo cựu chiến binh và người dân tham dự chương trình

Trong giai đoạn cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với vị thế của một trong những địa phương đầu tàu trong phát triển kinh tế của cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Ninh sẽ không ngừng phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết, đồng lòng, chủ động, sáng tạo với tình cảm và tinh thần trách nhiệm cao nhất để đến năm 2030, xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt.

Chương trình tái hiện lại bức tranh sống động về cuộc sống của những người thợ mỏ.

Chương trình kỷ niệm 70 năm giải phóng vùng mỏ được tổ chức trang trọng và giàu cảm xúc, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng cùng đông đảo người dân địa phương. Thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình đã tái hiện sinh động hình ảnh cuộc sống lao động, chiến đấu của thợ mỏ qua các thời kỳ - từ những tháng năm chiến tranh gian khổ đến giai đoạn xây dựng, đổi mới và phát triển hôm nay.

Không chỉ là dịp ôn lại lịch sử, chương trình còn là cầu nối truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tin, ý chí và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn là thời khắc để khơi dậy mạnh mẽ niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên trong mỗi người dân Quảng Ninh hôm nay. Với truyền thống cách mạng kiên cường, với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới sáng tạo, cán bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc Quảng Ninh luôn đồng lòng viết tiếp những trang sử hào hùng.

Chương trình tái hiện sinh động hình ảnh cuộc sống lao động, chiến đấu của thợ mỏ qua các thời kỳ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Đức Ấn gửi lời tri ân sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động cùng toàn thể đại biểu và Nhân dân đã luôn đồng hành, ủng hộ sự nghiệp phát triển của tỉnh trong suốt chặng đường 70 năm qua.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

08 Nov, 01:10 PM

Kinhtedothi - Từ những ngày đầu với quy mô nhỏ, đến nay Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trở thành doanh nghiệp chủ lực của tỉnh, quản lý 33 đảo yến, 173 hang yến và hệ thống 16 đơn vị trực thuộc cùng 11 công ty con. Doanh thu từ mức 23 tỷ đồng năm 1991 đã tăng lên 3.595 tỷ đồng năm 2024, có thời điểm vượt 5.000 tỷ đồng

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

08 Nov, 09:06 AM

Kinhtedothi - Cuộc thi bình chọn “Nữ Đại sứ du lịch làng nghề” nhằm tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt nữ tiêu biểu, duyên dáng có kiến thức về văn hoá làng nghề; từ đó góp phần lan toả, phát triển du lịch làng nghề Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế.

Phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh

Phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh

08 Nov, 12:59 AM

Kinhtedothi - Tối 7/11, Tổ dân phố Độc Lập và Đoàn Kết (phường Hà Đông, Hà Nội) tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong không khí phấn khởi, ấm áp tình làng nghĩa xóm. Tham dự và chung vui cùng Nhân dân có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, cùng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn và lãnh đạo phường.

Phường Nghĩa Đô: trao tặng Huy hiệu Đảng cho 144 đảng viên

Phường Nghĩa Đô: trao tặng Huy hiệu Đảng cho 144 đảng viên

07 Nov, 04:37 PM

Kinhtedothi - Ngày 7/11, Đảng ủy phường Nghĩa Đô đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 144 đồng chí đảng viên. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến, sự kiên trung, tận tụy và tấm gương phấn đấu bền bỉ của các đồng chí trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ